Tri ân công lao các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thứ Bảy, 01/05/2021, 06:41
Ngày 30/4, nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Long An.


Cùng đi với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh và đại diện chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các thành viên trong đoàn đến thăm, tặng quà gia đình và thắp hương cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuyến tại ấp 4, xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực đến thăm, tặng quà ông Lê Hoàng Phương, SN 1941, Thương binh nặng 1/4, tại số 1, Võ Ngọc Quận, khu phố 5, thị trấn Bến Lức.

Tại ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Hạt, sinh năm 1930.

Nói chuyện với các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, tri ân công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh đã đóng góp xương máu của mình vào sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng căn dặn lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Bến Lức và chính quyền cơ sở nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các mẹ, các gia đình liệt sĩ, thương binh; mong các gia đình luôn sống gương mẫu, chấp hành tốt chính sách, pháp luật, tích cực lao động, tham gia các hoạt động, phong trào để góp phần đưa Long An nói chung và huyện Bến Lức nói riêng ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Mạnh Hùng
.
.
.