Trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 7 cựu chiến binh Hải quân

Thứ Sáu, 18/12/2015, 16:32
Sáng 18-12, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức trọng thể lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND)- phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng 7 cá nhân nguyên là cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng cục Chính trị; Bộ Tư lệnh Hải quân, cùng đông đảo đại diện nguyên lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Hải quân qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Thanh Hóa, Bình Định. Ủy Viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi quà chúc mừng các cựu chiến binh được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 7 cựu chiến binh Hải quân.

Bảy cựu chiến binh Hải quân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND lần này là các gương sáng của các chiến sĩ đặc công Hải quân Trần Quang Khải, Trần Xuân Hỗ thuộc Lữ đoàn 126 từng tham gia tiêu diệt hoàn toàn tàu dầu 15 nghìn tấn của Mỹ trên vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị) năm 1969; đó là Phan Nhạn, Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Đức và Phan Hải Hồ, cán bộ, thủy thủy của “Đoàn tàu không số”; đó là thuyền trưởng Lê Văn Tiếu, người có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến công Đánh thắng trận đầu, đánh đuổi tàu khu trục Mỹ xâm phạm vùng biển miền Bắc Việt Nam năm 1964 trong điều kiện vũ khí, trang bị tàu thuyền còn thô sơ…  Hiện nay, các cựu chiến binh này đã trở về với cuộc sống đời thường, nhưng họ vẫn luôn giữ vững đạo đức cách mạng, bản chất và truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, được nhân dân và đồng đội kính trọng, yêu mến.

Đây là một trong những hoạt động nhằm ghi nhận, tôn vinh, tri ân những người có thành tích đặc biệt xuất sắc, có công lao đóng góp to lớn cho sự nghiệp giành và giữ nền độc lập cho dân tộc, tự do cho đất nước. Qua đó, cũng là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân, LLVT và các thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu, rèn luyện noi gương sáng các thế hệ đi trước, nỗ lực góp sức bảo vệ vững chắc, toàn vẹn và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh, văn minh./.

Văn Thịnh
.
.
.