Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 16/10/2015, 08:05
Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và chỉ đạo đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm kỳ qua, Trà Vinh thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. GDP bình quân tăng 11,53%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 33,4 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ đều có bước phát triển đáng kể; nguồn lực xã hội tiếp tục được phát huy; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, một số công trình trọng điểm quốc gia và tỉnh được hoàn thành, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương cũng như khu vực ĐBSCL.

Bên cạnh việc biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh một số yêu cầu để Đảng bộ Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá chiến lược, đó là: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, như lúa gạo, trái cây, thủy sản...

Với lợi thế được Chính phủ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Định An, một trong những khu kinh tế biển trọng điểm, Trà Vinh cần đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển trọng tâm nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ với bước đi phù hợp, hiệu quả.

Thái Bình
.
.
.