Tổng rà soát giao đất lâm nghiệp trên toàn tỉnh Quảng Nam

Thứ Năm, 05/10/2017, 09:21
Việc rà soát lại thực tế giao đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm mục đích điều chỉnh giảm diện tích quá lớn của một số hộ gia đình sang cho các hộ có diện tích ít, nhân khẩu nhiều, gia đình khó khăn hoặc các hộ thực tế có nhu cầu nhưng chưa được giao đất lâm nghiệp.

Ngày 4-10, trao đổi với phóng viên CAND, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho người dân địa phương có nhu cầu thực sự từ đất rừng phòng hộ, đặc dụng đã điều chỉnh sang đất rừng sản xuất theo quy định và từ diện tích đất lâm nghiệp hiện do UBND xã quản lý để nhân dân có đất sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các địa phương tiến hành rà soát lại thực tế giao đất lâm nghiệp cho nhân dân trên địa bàn để xem xét điều chỉnh giảm diện tích quá lớn của một số hộ gia đình sang cho các hộ có diện tích ít, nhân khẩu nhiều, gia đình khó khăn hoặc các hộ thực tế có nhu cầu nhưng chưa được giao đất lâm nghiệp.

Người dân huyện Bắc Trà My, Quảng Nam chăm sóc rừng keo (Ảnh minh họa).

Các công việc này phải được thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh Quảng Nam trước ngày 30-11-2017.

Theo ông Thanh, công tác giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai và đạt được kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, hiện nay, tại nhiều địa phương, diện tích rừng chưa giao hiện do UBND xã quản lý vẫn còn tương đối nhiều, một bộ phận hộ gia đình sống trên đất rừng, gần rừng vẫn còn thiếu đất sản xuất hoặc chưa được giao đất rừng để sản xuất dẫn đến tình trạng đất rừng bị xâm lấn, rừng bị chặt phá và khai thác trái phép để lấy đất sản xuất, làm nương rẫy,…

Liên quan đến các vụ phá rừng ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, ông Lê Trí Thanh đề nghị người dân mạnh dạn tố giác các hành vi hủy hoại rừng xảy ra trên địa bàn; đồng thời các cơ quan chức năng phải đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận tin tố giác của người dân như áp dụng tin nhắn điện thoại, thùng thư tố giác…


Ngọc Thi
.
.
.