Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

Thứ Sáu, 19/02/2016, 15:50
Sáng 19-2, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp đầu Xuân Bính Thân 2016. 

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số Ban, bộ ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị  QĐND Việt Nam trao  tặng Bằng khen cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí có thành tích xuất sắc.

Năm 2015, công tác phối hợp tuyên truyền trên báo chí được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đặc biệt quan tâm, coi trọng. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã thường xuyên, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương, các bộ, ngành triển khai việc tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt được nhiều kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí cả trong và ngoài quân đội luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ đến những vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo kịp thời tuyên truyền, phản ánh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ; góp phần cổ vũ, động viên lực lượng Quân đội nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn sự quan tâm phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí; mong muốn năm 2016 các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh tập trung tuyên truyền về quan điểm, tư duy đổi mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII  của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.  

Trọng tâm là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. “Năm 2016, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng cũng như hoạt động xây dụng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội Việt Nam...” - Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi gặp mặt.
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Tổng cục Chính trị  QĐND Việt Nam cùng lãnh đạo, phóng viên Báo CAND tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí cả nước đã đạt được trong công tác tuyên truyền hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng trong thời gian qua; tin tưởng rằng thời gian tới Tổng cục Chính trị QĐNDViệt Nam cùng các cơ quan thông tấn báo chí cả nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, đạt được nhiều kết quả, thành tích hơn nữa, góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Thay mặt đội ngũ những người làm báo Công an, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND khẳng định: Năm 2015, Báo CAND đã bám sát, phản ánh kịp thời các sự kiện, hoạt động giữa hai lực lượng CAND – QĐND; chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị CAND với Tổng cục Chính trị QĐND chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Tập trung phản ánh kịp thời, sâu sắc những chiến công, thành tích, đóng góp xuất sắc của các lực lượng Quân đội - Công an; tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua bảo vệ An ninh Tổ quốc; góp phần tích cực vào sự nghiệp giữ gìn bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên phối hợp với Viện lịch sử Quân sự, Báo Quân đội nhân dân, các cộng tác viên trong CAND và Quân đội tổ chức các bài viết với chủ đề đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình. Kết quả các bài viết đó đã được bạn đọc đánh giá cao, nhiều lần được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương.

 Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị  QĐND Việt Nam đã  tặng Bằng khen cho 25 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và các bộ, ngành, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng năm 2015. Phóng viên của Báo CAND đã  được lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do có những thành tích, đóng góp trong công tác tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng.

Tin, ảnh: Việt Hưng.
.
.
.