Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc đến chào xã giao Công an tỉnh Đồng Nai

Thứ Ba, 20/04/2021, 09:21
Chiều ngày 19/4, ông Kang-Myong-IL, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến chào xã giao Công an tỉnh Đồng Nai...

Tại buổi tiếp, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo với đoàn về công tác xây dựng lực lượng cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, năm 2021 đánh dấu 29 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, mối quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và hiện đang trong giai đoạn hết sức tốt đẹp.  Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong mọi lĩnh vực, trong mọi cấp độ đều có sự phát triển vượt bậc, đem lại lợi ích và hiểu biết, tin cậy sâu sắc lẫn nhau, đánh dấu bằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc cùng đoàn công tác và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Vũ Hồng Văn mong muốn, mối quan hệ giữa Công an tỉnh Đồng Nai và Cảnh sát tỉnh GyeongNam sẽ tiếp tục được mở rộng. Hai bên chia sẻ, trao đổi ngày càng nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự phục vụ hoạt động đầu tư, hỗ trợ kiều bào đang sinh sống, làm việc tại 2 địa phương. 

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn được Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện để Công an tỉnh Đồng Nai và Sở Cảnh sát tỉnh GyeongNam có nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. 

Ông Kang-Myong-IL, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn Công an tỉnh Đồng Nai đã chia sẻ nhiều thông tin quý báu trong  công tác xây dựng lực lượng và đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Công an tỉnh Đồng Nai, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc cũng bày tỏ niềm cảm kích vì sự tiếp đón nồng hậu của Công an tỉnh Đồng Nai.


Ngọc Sơn
.
.
.