Tổng Bí thư, Thủ tướng tiếp Đoàn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore cầm quyền

Thứ Sáu, 30/06/2017, 07:11
Chiều 29-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Khô Bun Oan, Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) cầm quyền, Bộ trưởng điều phối Cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng Giao thông Singapore đang thăm chính thức Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Singapore đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Hành động Nhân dân Singapore; đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mà Đảng PAP và Chính phủ Singapore dành cho cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư vui mừng trước quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore ngày càng phát triển, đánh giá cao sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên, nhất là sau khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, đề nghị hai nước cần tiếp tục đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, APEC và Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore Khô Bun Oan với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Khô Bun Oan đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chủ tịch nhấn mạnh, PAP tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam, sẵn sàng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Đảng, Nhà nước Việt Nam trên các lĩnh vực lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế, xã hội và hợp tác tốt với Việt Nam trong tổ chức thành công Hội nghị APEC cũng như triển khai Cộng đồng ASEAN tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế khác.

Cùng ngày, tại cuộc tiếp Đoàn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chuyến thăm của Đoàn, cùng với chuyến thăm Việt Nam gần đây của Thủ tướng Lý Hiển Long là minh chứng rõ nét cho quan hệ Đối tác chiến lược đang được củng cố, phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng đề nghị hai nước cần tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định khung về kết nối Việt Nam – Singapore, phát huy thế mạnh bổ sung của hai nền kinh tế.

P.V (Theo TTXVN)
.
.
.