Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Thứ Sáu, 04/12/2020, 09:14
Ngày 3/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga Konstantin Vasilievich Vnukov đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác của mình; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay là một mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp; cảm ơn sự giúp đỡ chí tình mà Liên Xô và Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong suốt những năm qua. 

Quan hệ chính trị giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn các cấp được duy trì thường xuyên trên tất cả các kênh, trong đó hợp tác trên kênh đảng là cơ sở chính trị quan trọng, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh hợp tác kinh tế giữa hai nước có bước phát triển tích cực thời gian qua; hợp tác quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự, hợp tác năng lượng, dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên cần tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, vì lợi ích của Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ chuyển lời chào thân ái, lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin và cảm ơn Tổng thống V. Putin đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam; chuyển lời chào tới Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev.

Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp; cảm ơn Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ cho Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; khẳng định dù trên cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển.

* Trước đó, ngày 2/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) Raul Castro đã có cuộc điện đàm để trao đổi về tình hình hai Đảng, hai nước, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 – 2/12/2020).

Đồng chí Raul Castro bày tỏ vui mừng trước việc hai Đảng, hai nước kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc; nhấn mạnh mối quan hệ anh em thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp sẽ mãi là “mối quan hệ mẫu mực” trong thế giới đương đại; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, bảo vệ và truyền tiếp cho các thế hệ tương lai về mối quan hệ đặc biệt này.

Đồng chí Raul Castro nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, nhất là những kết quả trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19; chia sẻ những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra với Việt Nam trong thời gian qua; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thành công các nghị quyết Đại hội XII đề ra, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Raul Castro thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tình hình Cuba, về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII vào tháng 4/2021; khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, với tinh thần quật khởi của Moncada và tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro, nhân dân Cuba quyết tâm thực hiện thành công đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội được khởi xướng tại Đại hội VI (4/2011) và được tái khẳng định tại Đại hội VII (4/2016), xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng điện đàm với đồng chí Raul Castro trong bối cảnh hai Đảng, hai nước kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sự kiện trọng đại đã đi vào lịch sử của hai Đảng, hai nước; nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng là tài sản vô giá, đã trở thành biểu tượng của thời đại; khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và các thế hệ tương lai sẽ luôn nhớ mãi câu nói lịch sử: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ chia sẻ trước những khó khăn của Cuba đang phải đối mặt và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba quang vinh, đứng đầu là đồng chí Raul Castro kính mến, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành với Cuba trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội xã hội chủ nghĩa; chia sẻ cả thành công và hạn chế của quá trình đổi mới 35 năm qua; nỗ lực giải quyết các khó khăn nhằm duy trì và phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Cuba, đặc biệt trong vấn đề cung ứng lương thực và hợp tác phát triển sản xuất lương thực tại Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em, trong đó quan hệ giữa hai Đảng đóng vai trò định hướng quan trọng.

Đánh giá cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trong thời gian qua như: Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng; Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ; tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; Đối thoại chính sách giữa hai Bộ quốc phòng..., Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng muốn, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy thật hiệu quả các cơ chế này để tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, ổn định.

Cùng dự cuộc điện đàm về phía Việt Nam có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước...

Về phía Cuba có các đồng chí Manuel Marrero, Thủ tướng Chính phủ; Bruno Rodriguez, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Thượng tướng Leopoldo Frías, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Bộ các lực lượng Vũ trang cách mạng.

Theo TTXVN
.
.
.