Tòa án Mỹ xem xét trục xuất kẻ khủng bố Nguyễn Tấn Vinh về VN

Thứ Sáu, 20/02/2009, 09:37
Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 20/2, Tòa án liên bang đặt tại TP Lancaster, miền Nam bang California, Mỹ tiếp tục mở phiên tòa để đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến việc trục xuất Nguyễn Tấn Vinh, sinh ngày 6/10/1955, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - thành viên tổ chức khủng bố "Chính phủ Việt Nam tự do" do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu -  về Việt Nam.

Đây là phiên xét xử thứ 2 của Tòa án liên bang Mỹ tại TP Lancaster liên quan đến việc đưa ra phán quyết trục xuất Vinh về Việt Nam.

Trước đó, kết thúc phiên xét xử đầu tiên ngày 26/2/2008, Chánh án William Nickerson - Chủ tọa phiên toà đã không đưa ra phán quyết đối với Vinh và quyết định hoãn phiên tòa tới ngày 2/6/2008 vì nhân chứng liên quan đến vụ án không có mặt tại phiên xét xử. Tuy nhiên, tới ngày 2/6/2008, phiên toà tiếp tục bị hoãn do một số nhân chứng không có mặt tại tòa. 

Trước đó, ngày 14/11/2007, Nguyễn Tấn Vinh đã bị Tòa án liên bang tại TP Los Angeles, bang California, Mỹ kết án 14 tháng tù giam về tội danh tham gia âm mưu đánh bom khủng bố Sứ quán Việt Nam tại thủ đô Manila - Philippines vào tháng 8/2001.

Tại phiên tòa ngày 14/11/2007, Nguyễn Tấn Vinh đã nhận tội sử dụng hộ chiếu của em trai y là Võ Văn Đức để nhập cảnh vào Philippines tham gia âm mưu đánh bom khủng bố Sứ quán Việt Nam tại đây theo lệnh của Nguyễn Hữu Chánh.

Theo một số nguồn tin tại Mỹ nắm được, trong phiên tòa xét xử Vinh mở ngày 17/2, Nguyễn Hữu Chánh - cầm đầu tổ chức khủng bố "Chính phủ Việt Nam tự do" bị tòa triệu tập đã có mặt tại phiên xét xử.

Có tin một số người như Nguyễn Khánh, Phan Phát Huồn, Bùi Kim Thành, John Nguyễn, ông Dennis Catron - Chủ tịch tổ chức từ thiện quốc tế United State International Mission (USIM) và Aron Cohen, thành viên ban lãnh đạo USIM cũng có mặt tại phiên toà với tư cách nhân chứng.

Theo luật sư Joseph Sandoval - luật sư bảo vệ cho Vinh thì phiên toà này sẽ là phiên xét xử cuối cùng liên quan đến phán quyết của Tòa án liên bang Mỹ xem xét trục xuất Vinh về Việt Nam

Lan Anh
.
.
.