Tô đậm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của nông dân Việt Nam

Thứ Tư, 20/09/2017, 09:47
Ngày 19-9, Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V, giai đoạn 2012 – 2017 do Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội.


Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 300 đại biểu tiêu biểu của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội NDVN khẳng định: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội NDVN phát động từ năm 1989 đến nay đã trải qua 5 lần tổ chức Hội nghị tổng kết. 

“Phong trào đã thực sự có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc và sức lan tỏa rộng lớn, thu hút hàng triệu hộ nông dân tham gia, trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội nông thôn. Phong trào đã góp phần đưa nền nông nghiệp nước nhà phát triển vượt bậc và đạt được những thành tựu to lớn về sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng, giá trị, hiệu quả, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế”, đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, trong suốt chặng đường lịch sử phát triển của dân tộc ta, nông dân luôn là lực lượng chủ lực, đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, 300 hội viên nông dân được tôn vinh và khen thưởng ngày hôm nay là những nông dân tiêu biểu cho tinh thần lao động cần cù, năng động, sáng tạo, có ý chí, hoài bão, khát vọng làm giàu, sáng tạo cống hiến nhiều hơn cho xã hội và ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, không cam chịu đói nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, cho xã hội và chia sẻ, giúp đỡ mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn để cùng vươn lên thoát nghèo và trở thành khá giả, giàu có. 

Trong 5 năm qua, các cấp Hội NDVN đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bình quân hằng năm, số lượng nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt hơn 6,2 triệu lượt hộ chiếm 41,3% so với tổng số hộ nông dân cả nước. Qua bình xét có 3,55 triệu hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp hàng năm (chiếm 57,2 % số hộ đăng ký). Số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm cũng tăng 5 lần so với giai đoạn 2007 - 2012.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh một số nhiệm vụ lớn dành cho Hội NDVN như: Tập trung các nguồn lực xây dựng các mô hình sản xuất, lấy nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt; cần coi trọng công tác tuyên truyền, động viên cổ vũ phong trào, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phát động thi đua; tiếp tục thực hiện thắng lợi phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, không ai khác chính là người nông dân, chủ nhân của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cũng là người trực tiếp hưởng thụ kết quả từ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, Trung ương Hội NDVN đã trình Chủ tịch nước xét, tặng thưởng 20 Huân chương Lao động hạng ba; trình Thủ tưởng xét, tặng 69 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc của Hội NDVN.

N.Yến
.
.
.