Tổ chức lễ tang của Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thứ Bảy, 17/03/2018, 09:59
Sáng sớm 16-3, linh cữu của Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng Giám mục giáo phận TP HCM đã được đưa từ Tòa Tổng Giám mục (quận 3) về nhà thờ Chính tòa Đức Bà (quận 1, TP HCM) để cử hành thánh lễ đồng tế và lễ viếng.

Vào lúc 8h cùng ngày, lễ viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được tổ chức trang nghiêm. Đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và chia buồn với Tổng Giáo phận Sài Gòn – TP HCM có bà Trương Thị Mai -Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM...

Ngoài ra, còn có nhiều đoàn của Tổng lãnh sự các nước và đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCMvà đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành... cũng đến viếng và đưa tang Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Sau đó, hàng ngàn giáo dân TP HCMtuần tự xếp hàng vào viếng linh cữu cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Vào 20h cùng ngày, linh cữu của Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được đưa sang Trung tâm Mục vụ (đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) để làm thánh lễ.

Sáng 17-3 (lúc 8h), thánh lễ an táng đồng tế được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ, sau đó thi hài Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được an táng bên cạnh mộ của cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, trong cung thánh nhà nguyện (cũ) của Tiểu chủng viện Sài Gòn.

Trước đó, Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời trong khi tham dự cuộc hành hương viếng mộ các thánh Tông đồ tại Roma (Italia) sau cơn đột quỵ vào sáng 7-3, hưởng thọ 74 tuổi.

Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11-11-1944 tại Đà Lạt. Ngày 24-4-2014, ông được Tòa thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn - TP HCM; ông nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Phú Lữ
.
.
.