Tỉnh Thừa Thiên – Huế trọng thể kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu

Thứ Hai, 17/12/2018, 14:38
Sáng 17-12, tại TP Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu (1908-2018). 

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Ðồng chí Nguyễn Chí Diểu sinh năm 1908 ở làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. Năm 17 tuổi, ông theo học tại trường Quốc Học Huế, đến năm 19 tuổi thì bị đuổi học vì quan điểm chống chính quyền đô hộ Pháp. Từ đây, ông bắt đầu những ngày tháng hoạt động cách mạng sôi nổi và giữ nhiều chức vụ quan trọng. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (hàng đầu, góc trái) cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Năm 1928 đồng chí tham gia Ủy viên kỳ bộ Tân Việt cách mạng Ðảng Trung kỳ. Năm 1929 đồng chí Nguyễn Chí Diểu được cử vào Sài Gòn hoạt động và sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Định. Tháng 10-1930, đồng chí Nguyễn Chí Diểu bị thực dân Pháp bắt giam. Đến ngày 9-5-1933, ông bị địch kết án khổ sai chung thân và bị đày ra Côn Ðảo. Tháng 6-1936, đồng chí trở về Huế và tiếp tục tham gia Ban chấp hành Trung ương Ðảng và được phân công phụ trách miền Trung.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế Lê Trường Lưu đọc diễn văn tại buổi lễ.

Với trình độ hiểu biết về văn hóa và báo chí, Nguyễn Chí Diểu đã sử dụng báo chí và phát huy vai trò to lớn của báo chí phục vụ nhiệm vụ của cách mạng một cách có hiệu quả. Ông đã tích cực chỉ đạo để cho ra đời tờ báo Nhành Lúa, là tờ báo hoạt động công khai của xứ ủy Trung kỳ lâm thời và Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế lúc bấy giờ. Năm 1937, đồng chí Nguyễn Chí Diểu chỉ đạo thành công Đại hội báo giới Trung Kỳ với sự tham dự của 70 nhà báo đại diện cho giới báo chí Trung Kỳ. Và sự kiện này là thắng lợi chính trị quan trọng của đường lối mặt trận do Đảng lãnh đạo. Ngày 15-9-1939, đồng chí Nguyễn Chí Diểu qua đời lúc mới 31 tuổi. 

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu được tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức trọng thể.

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế nêu rõ, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Chí Diểu mãi mãi là nét son trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đạo đức và phẩm chất cách mạng của ông là tấm gương ngời sáng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế mãi mãi khắc ghi công ơn của người chiến sĩ Cộng sản kiên trung Nguyễn Chí Diểu. Và nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đầu tư, chỉnh trang nhiều hạng mục thuộc di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu tại làng Thanh Tiên.

Vào sáng cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu.


Anh Khoa
.
.
.