Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết 10 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác (2007 – 2017)

Các trường CAND sẽ thí điểm mở các ngành đặc thù

Thứ Sáu, 07/04/2017, 16:45
Ngày 7-4, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ GD&ĐT. 


Dự hội nghị, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an, các học viện, trường CAND. 

Về phía Bộ GD&ĐT có các đồng chí: GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thứ trưởng Bùi Văn Ga cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Bộ GD&ĐT. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ…

Đội ngũ giảng viên từng bước nâng cao chất lượng

Theo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ, được sự ủng hộ, giúp đỡ của Bộ GD&ĐT, hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo trong CAND từng bước hoàn thiện, công tác bồi dưỡng cán bộ công an từng bước được nâng cao về chất lượng, hiệu quả theo mục tiêu xác định, góp phần đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Đến nay, toàn lực lượng CAND đã có 19 trường, trong đó, Bộ Công an đã phê duyệt đề án phát triển 2 Học viện ANND và Học viện CSND phấn đấu trở thành cơ sở đại học trọng điểm của lực lượng CAND và trọng  điểm của quốc gia; đề nghị Bộ GD&ĐT  thẩm định phê duyệt đề án tiền khả thi thành lập Đại học Ngoại ngữ CAND.

Tại thời điểm ký kết biên bản hợp tác, các học viện, trường CAND chỉ có 1.607 giảng viên, giáo viên, trong đó có 56 tiến sĩ, 21 phó giáo sư và 5 giáo sư. Đến nay, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục  tại các học viện, trường CAND đã có 4.881 người, trong đó có 414 tiến sĩ, 98 phó giáo sư và 20 giáo sư. Từ năm 2007 đến nay, Bộ GD&ĐT đã cho phép các trường CAND mở 26 mã ngành và 11 chuyên ngành đào tạo mới. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học cũng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Từ năm 2008 đến hết tháng 9-2016, các học viện, trường CAND đã nghiên cứu và nghiệm thu 2.021 đề tài khoa học, trong đó có 13 đề tài cấp Nhà nước, 401 đề tài cấp Bộ và 1.608 đề tài cấp cơ sở. Hiện đang triển khai nghiên cứu 5 đề tài cấp Nhà nước, 61 đề tài cấp bộ và 220 đề tài cấp cơ sở... 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tặng Bộ trưởng Tô Lâm

Thảo luận tại hội nghị, đại diện Bộ GD&ĐT kiến nghị, Bộ Công an cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ; tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo để đáp ứng với tình hình mới; thống nhất các danh mục đào tạo trong ngành công an phù hợp với quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ mới ban hành... 

Một số đại biểu đến từ học viện, trường CAND kiến nghị, Bộ GD&ĐT tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bộ Công an trong việc mở các mã ngành đào tạo mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra (như ngành an ninh phi truyền thống); thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập trường Đại học Ngoại ngữ CAND...

Sẽ sắp xếp, củng cố lại hệ thống nhà trường CAND

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Bộ GD&ĐT với Bộ Công an trong 10 năm qua, đồng thời khẳng định, sự phối hợp giữa hai Bộ rất hiệu quả, góp phần giúp các học viện, trường CAND nâng cao chất lượng, đào tạo được đội ngũ cán bộ có năng lực tốt, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tặng các đồng chí lãnh đạo của lực lượng Công an nhân dân

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, sát cánh của Bộ GD&ĐT trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong CAND, để có thể đáp ứng được các yêu cầu của đất nước trong tình hình mới. 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, thời gian tới, Bộ Công an sẽ xây dựng lại kế hoạch chung nhằm sắp xếp lại hệ thống nhà trường; các ngành học, môn học cũng sẽ tiếp tục được củng cố theo hướng phù hợp với chuẩn của Bộ GD&ĐT và quốc tế; đào tạo hệ dân sự trong CAND cần cải tiến như thế nào để có thể phổ cập toàn diện và phục vụ xã hội tốt hơn cũng sẽ được tính toán cụ thể; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đặc biệt là các quốc gia truyền thống cũng sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc tặng các cá nhân xuất sắc của Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Bộ GD&ĐT sớm xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Đại học Ngoại ngữ CAND, bởi hiện nay nhu cầu về ngoại ngữ đối với công tác của lực lượng công an là rất lớn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hợp tác ngày càng sâu rộng với các quốc gia trên thế giới trong liên kết đấu tranh với tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia cũng như giữ gìn hòa bình thế giới....

Thực hiện tốt tuyển sinh CAND, không ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh

Kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã cảm ơn sự quan tâm, hợp tác hiệu quả của lãnh đạo, các đơn vị chức năng của Bộ Công an. Về phương hướng, nhiệm vụ hợp tác, hai Bộ thống nhất xác định phương hướng, mục tiêu hợp tác là phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, về phía Bộ GD & ĐT, tiếp tục phối hợp, ủng hộ Bộ Công an thực hiện các đề án, dự án đang triển khai thực hiện như các đề án thành phần thuộc Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020”; phát triển Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước; đồng thời nâng cao năng lực đào tạo, huấn luyện của các Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong CAND.

Bộ GD & ĐT sẽ tạo điều kiện cho các trường CAND thí điểm mở các ngành đặc thù phục vụ cho yêu cầu của ngành Công an. Bên cạnh đó, Bộ GD & ĐT còn phối hợp với Bộ Công an thực hiện công tác phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo trong CAND mở rộng liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các cơ sở đào tạo uy tín của nước ngoài...

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị. 

Về phía Bộ Công an sẽ tích cực phối hợp với Bộ GD & ĐT thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xác định quy mô, chỉ tiêu đào tạo cho các cơ sở đào tạo trong CAND theo nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ và bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự, tuân thủ quy định hiện hành của hai Bộ.

Bộ Công an tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ GD & ĐT thực hiện tốt công tác tuyển sinh, thống nhất những điều kiện đặc thù trong tuyển sinh ngành công an, không ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh. Các trường CAND cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trình độ sau đại học. Bộ Công an sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có việc phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, nghiêm túc của kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tặng các đồng chí lãnh đạo của lực lượng CAND: Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc tặng 5 cá nhân xuất sắc của Bộ GD&ĐT gồm: TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học; PGS.TS Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường; TS Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và TS Đặng Thu Huyền, Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT.
Thu Phương – Huyền Thanh
.
.
.