Thường trực Ban bí thư làm việc với hai cơ sở Đảng ở Phú Yên

Thứ Năm, 05/07/2018, 18:35

Tiếp tục chuyến công tác tại Nam Trung bộ, ngày 5-7 đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Đảng ủy xã Ea Trol, huyện Sông Hinh; Đảng ủy phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) và đến thăm, tặng quà cho 8 gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.



Ea Trol là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn ở huyện miền núi Sông Hinh, có 1.057 hộ gia đình với 5 dân tộc sinh sống bằng nghề nông – lâm  trên diện tích gần 4.200 ha mía, sắn, lúa nước, cao su và 7.565 ha rừng trộng cây keo, bạch đàn. Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Ea Trol đã nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội bằng nhiều biện pháp nên thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 18 triệu đồng, 100% buôn làng có lưới điện quốc gia, hơn 98% hộ gia đình sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 42,95%.


Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương thị sát cảng Vũng Rô

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, những kết quả đạt được về kinh tế – xã hội ở xã Ea Trol đáng ghi nhận so với nhiều xã miền núi phía Bắc, nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với bình quân toàn huyện; người dân vẫn còn thiếu đất sản xuất; thu nhập bình quân đầu người còn thấp... 

Thường trực Ban bí thư đề nghị Đảng bộ xã Ea Trol cần chú trọng đẩy manh công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ có năng lực, phấm chất đạo đức và trách nhiệm cao để tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, khai thác tiềm năng đất đai, đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao độ che phủ của rừng, phấn đấu đến năm 2020, 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 8%.

Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy phường Phú Đông, TP Tuy Hòa
Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy xã Ea Trol, huyện Sông Hinh

Làm việc với Đảng ủy phường Phú Đông, TP Tuy Hòa – địa phương có thế mạnh kinh tế từ biển với 239 tàu cá có công suất lớn, sản lượng đánh bắt hải sản trong năm qua đạt 2.200 tấn, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,47%, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng ủy phường Phú Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở, chú trọng đoàn kết, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên bằng những hành động, việc làm cụ thể, có lợi cho dân; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tập trung phát triển đồng bộ các chỉ tiêu kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

 Thường trực Ban Bí thư Trung ương đề nghị các ngành liên quan có cơ chế thông thoáng, hỗ trợ ngư dân vay vốn kịp thời để có điều kiện vươn khơi bám biển phát triển kinh tế từ biển gắn kết với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư đến thăm, tàng quà một gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Trol, huyện Sông Hinh

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử tàu không số bên vịnh Vũng Rô, thị sát cảng biển Vũng Rô và thăm hầm đường bộ Đèo Cả nối liên hai tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa trên huyết mạch giao thông xuyên Việt.

Trong ngày 6-7, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trên núi Nhạn, TP Tuy Hòa và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.


Hữu Toàn
.
.
.