Thừa Thiên Huế kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thứ Bảy, 17/08/2019, 13:01

Sáng 17-8, tại TP Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1989 - 1/7/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.



Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Sở ngành địa phương và các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu nêu bật những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã nỗ lực phấn đấu trong suốt chặng đường 30 năm qua. Sau 30 năm kể từ ngày tái lập, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Thừa Thiên Huế giai đoạn 1989-2018 là 7,2%/năm; quy mô nền kinh tế tăng gấp 7 lần; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 gấp 81,6 lần so với năm 1990; thu ngân sách Nhà nước năm 2018 đạt 7.800 tỷ đồng; các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, chiếm 55,7% trong GRDP. Giai đoạn 2009-2018, tỉnh đã thu hút 387 dự án với tổng vốn đăng ký 100 nghìn tỷ đồng. 

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tỉnh Thừa Thiên Huế trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đặc biệt từ tháng 6-2018, tỉnh đã đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh, hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, công tác quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững; an toàn TTXH được đảm bảo, tạo môi trường ổn định giúp tỉnh khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước. “Trong tiến trình hội nhập, phát triển và của đất nước, Đảng bộ và quân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành đô thị theo hướng Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình xây dựng và phát triển, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương, đổi mới và bảo vệ đất nước. Để xây dựng Thừa Thiên Huế thành một tỉnh giàu về kinh tế, đẹp về văn hoá, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục phát huy tiềm năng, quan tâm phát triển kinh tế tư nhân tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; cần tiếp tục xây dựng tỉnh trở thành “đô thị di sản” với định hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; làm tốt hơn công tác bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản Cố đô Huế, thực hiện tốt việc di dời các hộ dân tại khu vực 1, Kinh thành Huế. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, tỉnh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; chuẩn bị và chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

7 tập thể thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, 7 tập thể thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018.


Anh Khoa
.
.
.