Thủ tướng thăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3

Chủ Nhật, 18/09/2016, 19:45
Thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ sẽ làm hết sức mình tạo nguồn lực cho quân đội để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích Quân khu 3, đơn vị trọng yếu cửa ngõ phía đông bắc Tổ quốc, đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, tạo môi trường ổn định để các địa phương phát triển kinh tế, ổn định xã hội...

“Các đồng chí đã hỗ trợ rất nhiều cho nhân dân trong thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn, luôn luôn là lực lượng nòng cốt trong nhiều công việc quan trọng của đất nước”, Thủ tướng nêu rõ.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng cho rằng trong 3 trụ cột xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước thì nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là cơ sở nền tảng cho công tác đối ngoại và là điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ làm hết sức mình để tạo nguồn lực cho quân đội và “mong các đồng chí sử dụng nguồn lực này một cách có hiệu quả, sáng tạo, để tạo sức mạnh quân sự vững chắc, bảo vệ từng tấc đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc”.

Với đặc thù địa bàn, các lực lượng vũ trang Quân khu 3 cần đề cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Cảnh giác cao với thủ đoạn của các thế lực thù địch, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát biển và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện, chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trên địa bàn ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 đạt được trong thời gian qua. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tăng cường công tác diễn tập, nâng cao hiệu quả huấn luyện, với phương châm “thao trường đổ nhiều mồ hôi, chiến trường ít đổ máu”, đồng thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập. Duy trì năng lực kỹ thuật của các phương tiện vật chất hậu cần, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, Thủ tướng cho rằng “đây là sức mạnh của quân đội” để có thể đáp ứng các nhiệm vụ đặt ra.

“Chúng ta cần cố gắng giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, mà muốn thế cần phải rèn luyện, từ kỷ luật kỷ cương, đến phẩm chất, đạo đức người cán bộ, chiến sĩ trong ứng xử với nhân dân”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng trồng cây trong khuôn viên trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng yêu cầu kết hợp tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chú trọng và tăng cường hơn nữa công tác hậu phương quân đội, công tác dân vận, xây dựng dân quân tự vệ, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, địa bàn an toàn gắn với xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Toàn Quân khu cũng tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án kinh tế - quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu đã tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở xã, phường trong sạch, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, là lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Theo chinhphu.vn
.
.
.