Thủ tướng chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Thứ Năm, 22/10/2015, 15:37
Sáng 22/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Tiệp, 350 đại biểu đại diện cho hơn 11 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ TP Hải Phòng đã về dự Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2015- 2020 Đảng bộ thành phố. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ  cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bí thư Thành ủy Dương Anh Điền đọc diễn văn khai mạc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Văn Thành đọc Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu bật những thành tựu trong 5 năm qua. Kinh tế thành phố từng bước vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch cơ bản theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ. Nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế hoạch từ một đến ba năm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn thành phố ước tăng bình quân 8,67%/năm. Quy mô kinh tế được mở rộng, GDP năm 2015 ước gấp 1,52 lần năm 2010, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.857 USD, gấp 1,8 lần so với năm 2010. Kinh tế dịch vụ phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP, ước tăng bình quân 10,15%/năm, cao hơn tốc độ tăng GDP chung của thành phố. Đến nay, Hải Phòng đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,55% năm 2010 xuống còn 1,53% năm 2015.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Cùng với đó, công tác quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống lãng phí, tham nhũng đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới; đạt hiệu quả rõ nét trong nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ…

Các đại biểu tại đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tinh thần năng động, dám nghĩ dám của thành phố trong việc thu hút vốn FDI đạt mức cao 7,63 tỷ USD (tăng 1,5 lần so với giai đoạn 5 năm trước), trong đó nổi bật là việc tập trung thu hút các Tập đoàn đầu tư quốc tế có tiềm lực lớn, trình độ công nghệ cao, điều này đã góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế Hải Phòng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội của thành phố cũng đạt kết quả khá toàn diện, chất lượng giáo dục luôn trong tốp dẫn đầu của cả nước và là địa phương 21 năm liên tục có học sinh giỏi đạt giải quốc tế..

Để góp phần thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trọng đại của đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng bộ, nhân dân Hải Phòng cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của Hải Phòng trong tình hình mới, Hải phòng cần mạnh dạn là địa phương đi đầu trong cả nước về hội nhập quốc tế, tranh thủ thời cơ thu hút nguồn lực xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp - thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Tiếp tục thực hiện tốt ba đột phá chiến lược; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ - thương mại có giá trị gia tăng cao, trong đó coi phát triển dịch vụ cảng biển, dịch vụ hàng hải, dịch vụ  logistics là thế mạnh, lợi thế của Hải Phòng.

Thành phố cũng cần đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trên địa bàn, nhất là xây dựng văn minh đô thị đất Cảng. Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch. Phấn đấu trở thành một trong những Trung tâm vùng về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế... 

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng cần phối hợp với các bộ, ngành trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xây dựng các công trình hạ tầng, đầu mối giao thông quan trọng như các dự án: Cảng quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường ô tô cao tốc ven biển, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… Chủ động đẩy mạnh liên kết vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa với quá trình phát triển chung của các địa phương và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; phát triển văn hóa xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt…

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết sáng ngày 24/10.

Văn Thịnh
.
.
.