Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Thứ Ba, 09/08/2016, 19:46
Chiều 9-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi). Tham dự buổi làm việc còn có Bí thư Trung ương (TW) Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên TW Đảng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.

 

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, từ khi Nhà máy Lọc dầu đi vào hoạt động 2009 đến nay, Nhà máy luôn hoạt động ổn định, an toàn; đã sản xuất được 47,37 triệu tấn sản phẩm  các loại, tiêu thụ hơn 41 triệu tấn, doanh thu đạt gần 765 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 130 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hơn 6.000 tỷ đồng. 

Riêng trong 7 tháng đầu năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn về giá dầu diễn biến phức tạp, nhưng Nhà máy đã sản xuất gần 4 triệu tấn sản phẩm các loại (vượt 17% kế hoạch và đạt 68% kế hoạch năm), doanh thu hơn 40.000 tỷ đồng  và nộp ngân sách gần 7.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Cính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Ông Giang thông tin thêm về công tác nâng cấp, mở rộng nhà máy Lọc dầu từ 6,5 lên 8,5 triệu tấn/năm. Theo đó, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ban quản lý dự án đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình, địa chất phục vụ  thiết kế tổng thể FEED; Hoàn thành gần 99% hạng mục đền bù, giải phóng mặt bằng; Hoàn thành hơn 38% công tác lập thiết kế tổng thể; Đã lựa chọn và ký 7/7 hợp đồng bản quyền công nghệ cho các phân xưởng mở rộng nhà máy và đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu tư vấn thu xếp vốn. Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và lập phương án cổ phần hóa.

Khó khăn hiện nay đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn là đang tồn tại chênh lệch về mức thuế nhập khẩu đối với sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất  cao hơn mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập hàng hóa từ các nước theo Hiệp định thương mại tự do đã ký như ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc... gây ảnh hưởng lớn đến việc bán hàng, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của Nhà máy. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ và thăm hỏi cán bộ công nhân viên chức Nhà máy lọc dầu Dung Quất. 

Do đó, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét điều chỉnh cơ chế tài chính cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn theo hướng cạnh tranh, bình đẳng về  thuế với hàng nhập khẩu và bãi bỏ các quy định thu hồi điều tiết đối với các sản  phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất  nhằm duy trì sản xuất ổn định, liên tục và có hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để  thu hút các đối tác, nhà đầu tư tham gia trong việc thực hiện nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cũng như cổ phần hóa Nhà máy.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong bối cảnh kinh tế còn còn gặp nhiều khó khăn nhưng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất như một bông hoa tỏa sáng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đặc biệt, nhà máy luôn vận hành an toàn, ổn định, thực hiện nghiêm túc về bảo vệ môi trường, đóng góp lớn vào ngân  sách nhà nước, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đặc biệt là quản lý chuyên nghiệp, minh bạch, rõ ràng. 

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng thông tin một tin vui cho Quảng Ngãi là Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đầu tư xây dựng tại Dung Quất thêm 2 nhà máy nhiệt điện khí, mỗi nhà máy 750MW từ mỏ Cá Voi Xanh.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2016 và xem xét, giải quyết các kiến nghị của địa phương. 

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2015, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2015. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự phát triển tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 15,19%.

Tại buổi làm việc tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành TW quan tâm hỗ trợ 2.800 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 để tỉnh đầu tư dự án cầu Cửa Đại, nằm trong quy hoạch tuyến đường ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tăng tính kết nối liên vùng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Hỗ trợ vốn để tỉnh đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu cho huyện đảo Lý Sơn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo. Cho chủ trương triển khai thực hiện dự án đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ để xây dựng Tổ hợp Khí - Điện, hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, trong đó có dự án xây dựng Trung tâm khí điện Miền Trung .

Anh Thư
.
.
.