Kỷ niệm 37 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot:

Thủ tướng Campuchia đánh giá cao sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam

Thứ Sáu, 08/01/2016, 09:47
Ngày 7-1, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 37 ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại sự hồi sinh và phát triển cho đất nước Campuchia.


Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đánh giá cao sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam trong việc tiêu diệt Khmer Đỏ. Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng, sau chiến thắng này, đất nước Campuchia đã có nhiều đổi mới, thay đổi từ một cánh đồng chết của chế độ diệt chủng, trở thành một xã hội hòa bình, ổn định, độc lập và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Campuchia khẳng định, chính Việt Nam đã giúp khép lại trang sử đen tối của Campuchia và mở ra một kỷ nguyên mới cho nước này. Đồng thời, ông Hun Sen đã bác bỏ những luận điệu tuyên truyền sai sự thật của các đảng phái đối lập, một lần nữa nhấn mạnh rằng, quân tình nguyện Việt Nam có mặt tại Campuchia để đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia, tổ chức hợp pháp duy nhất, đại diện ý chí của nhân dân Campuchia lúc bấy giờ.

S.Thương
.
.
.