Thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển chính thức kết nối SNW

Thứ Sáu, 22/07/2016, 09:41
Ngày 21-7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ khai trương kết nối chính thức Cổng thông tin một cửa của Bộ Quốc phòng với Cổng thông tin một cửa Quốc gia (SNW). Như vậy, Bộ Quốc phòng chính thức là đơn vị thứ 10 kết nối SNW.

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Phạm Huy Tập; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình...

Thực hiện ý kiến của Ban thường trực Ban chỉ đạo một cửa Quốc gia (Tổng cục Hải quan), hiện nay có 5 đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng tham gia kết nối với SNW đó là: Biên phòng cảng Hải Phòng, Hòn Gai, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, qua thời gian triển khai chính thức từ ngày 29-4-2016 đến 30-5-2016, các đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng biển, thông qua SNW đã tiếp nhận và xử lý hoàn thành thủ tục cho 2.864 hồ sơ với tổng số 1.864 lượt phương tiện, 33.379 thuyền viên và 680 hành khách.

Với những kết quả này đã góp phần cải cách thủ tục hành chính tại 7 đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng, giúp giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục đối với tàu thuyền XNC, quá cảnh và chuyển cảng, giảm thời gian neo đậu tại cảng, tiết kiệm chi phí cho DN, chủ tàu…

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, hàng năm, nguồn thu NSNN từ các dịch vụ cảng rất lớn, có địa phương chiếm tới 80% so với thu nội địa như: Hải Phòng, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh….

Việc kết nối thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển với SNW, góp phần quan trọng vào việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí, giảm thời gian cho các DN, hãng tàu ra vào cảng biển nước ta. Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế, đối ngoại lẫn chính trị.

L.Hiệp
.
.
.