Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị tại Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương

Thứ Hai, 14/01/2019, 18:48

Chiều 14-1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 713 Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương.



Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Chủ động nắm chắc, dự báo tình hình và đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), giữ bình yên cho nhân dân. Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho; tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị nhiều chủ trương, chính sách, trong đó có thể chế hoá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật CAND… 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh, Đảng bộ Công an Trung ương là Đảng bộ quyết liệt, gương mẫu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy, đã xây dựng được Nghị quyết để hoàn thiện tổ chức, bộ máy của ngành Công an; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và ANTT…

Chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng uỷ Công an Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Trên tinh thần đó thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “chỉ biết còn Đảng là còn mình”, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đại diện Đoàn Kiểm tra trình bày báo cáo

Đồng chí Phạm Minh Chính mong rằng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững ANTT đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không để đột xuất, bất ngờ; đồng thời khẩn trương khắc phục những hạn chế, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ CAND phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ… Những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ được Đoàn Kiểm tra nghiên cứu, tiếp thu và báo cáo với Bộ Chính trị.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu, chân thành của Đoàn Kiểm tra, đặc biệt là ý kiến trao đổi của đồng chí Phạm Minh Chính; đồng thời khẳng định sẽ nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đánh giá trong báo cáo. 

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn Đoàn Kiểm tra tiếp tục quan tâm, phát hiện những vấn đề còn tồn tại để Đảng uỷ Công an Trung ương kịp thời chấn chỉnh, từ đó xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.


Quỳnh Vinh
.
.
.