Thiếu tướng Nguyễn Văn Tức từ trần

Thứ Sáu, 05/02/2016, 15:52
Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng, BTL Thủ đô, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Hội CCB phường Nghĩa Đô (Hà Nội) thương tiếc báo tin: Thiếu tướng Nguyễn Văn Tức, nguyên Trưởng khoa Trinh sát Học viện Quốc phòng đã từ trần.

Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng, BTL Thủ đô, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Hội CCB phường Nghĩa Đô (Hà Nội) thương tiếc báo tin: Thiếu tướng Nguyễn Văn Tức.

Sinh năm 1932; Quê quán: Xã Tư Mạc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Trú quán: Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Nguyên Trưởng khoa trinh sát, Học viện Quốc phòng đã từ trần hồi 0h5', ngày 5-2, tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Mùi.

Quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tức đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lễ viếng từ 7h đến 9h ngày 6-2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang lúc 9h cùng ngày. Hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội,An táng tại nghĩa trang quê nhà, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

.
.
.