Thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị anh em Việt Nam - Cuba

Thứ Ba, 21/11/2017, 18:22
Chiều 21-11, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Lianys Torres Rivera, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Chúc mừng bà Lianys Tores Rivera nhân dịp sang nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc nhiệm kỳ công tác của bà Đại sứ sẽ đạt nhiều thắng lợi, thành công. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Cuba nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba nói riêng, được thiết lập, duy trì hiệu quả trong nhiều lĩnh vực: ngoại giao, an ninh, giáo dục, khoa học, y tế… và ngày càng được củng cố và phát triển trên cơ sở lòng tin, sự hiểu biết, sự tôn trọng, anh em, đồng chí và đồng đội. Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba cũng được phát triển rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Lianys Tores Rivera và các đại biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, bà Lianys Tores Rivera sẽ có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba nói chung, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Lianys Tores Rivera tại buổi tiếp.

Chân thành cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Lianys Tores Rivera khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba ngày càng sâu sắc, bền chặt, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam luôn sát cánh cùng lãnh đạo Nhà nước Cuba để xây dựng và phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Khổng Hà
.
.
.