Tham vấn trực tuyến ASEANAPOL về tội phạm liên quan đến động, thực vật hoang dã

Thứ Ba, 08/06/2021, 17:22
Từ ngày 8 và 10/6, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tham vấn trực tuyến về phòng, chống tội phạm về động, thực vật hoang dã do Ban Thư ký Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEANAPOL) và Tổ chức về động, thực vật hoang dã châu Á thuộc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đồng tổ chức.

Hội nghị có sự tham dự của gần 60 đại biểu đến từ cơ quan thực thi pháp luật các quốc gia thành viên ASEANAPOL, Ban Thư ký ASEANAPOL và khách mời đến từ các cơ quan đối tác bao gồm: đại diện Bộ Công an Trung Quốc, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, INTERPOL, Cơ quan Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC), Tổ chức Freeland và Tổ chức về động, thực vật hoang dã châu Á thuộc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID Wildlife Asia)... 

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị có 15 đại biểu đến từ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị có 15 đại biểu đến từ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên ngành và tăng cường hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm về động, thực vật hoang dã cho các cơ quan thực thi pháp luật, các chuyên gia tham dự Hội nghị sẽ tập trung trình bày về ba chuyên đề: Tầm quan trọng của phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Tăng cường và củng cố các hoạt động điều tra và hợp tác chung; Tăng cường cam kết và điều phối giữa các lực lượng thực thi pháp luật nhằm hỗ trợ điều tra và truy tố tội phạm về động, thực vật hoang dã. Bên cạnh đó, các thành viên ASEANAPOL sẽ cùng nhau trao đổi về tình hình và công tác phòng, chống tội phạm về động, thực vật hoang dã tại từng quốc gia; khó khăn, vướng mắc; dự báo xu hướng tội phạm và xây dựng phương hướng phòng, chống tội phạm giai đoạn hậu COVID-19; kiến nghị các nội dung hợp tác để triển khai trong khuôn khổ ASEANAPOL.

Tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoan nghênh sáng kiến tổ chức đối thoại lần này của Ban Thư ký ASEANAPOL và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ nhằm gắn kết nỗ lực của các quốc gia thành viên, xây dựng mạng lưới trao đổi giữa các cơ quan thực thi pháp luật, hướng tới phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về động, thực vật hoang dã.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành bày tỏ tin tưởng rằng với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu đến từ lực lượng phòng, chống tội phạm về động, thực vật hoang dã của ASEAN, sự chia sẻ của các khách mời đến từ các cơ quan Đối tác đối thoại, Quan sát viên tin cậy của ASEANAPOL, Hội nghị sẽ nhận được những ý kiến, trao đổi thẳng thắn, tích cực; thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thông tin thiết thực phục vụ công tác phòng, chống tội phạm về động, thực vật hoang dã trong khu vực trong thời gian tới.

Nhật Hằng
.
.
.