Tàu buồm huấn luyện đầu tiên của Quân chủng Hải quân về đến Nha Trang

Thứ Sáu, 29/01/2016, 09:27
Học viện Hải quân (Nha Trang) xác nhận chiếc tàu buồm huấn luyện hiện đại mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn do Cộng hòa Ba Lan chế tạo đã về đến Quân cảng Học viện Hải quân vào chiều 27-1.

Đây là chiếc tàu buồm huấn luyện đầu tiên của Quân chủng Hải quân Việt Nam được đóng mới theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng và được chuyển giao cho Học viện Hải quân sử dụng để huấn luyện, đào tạo học viên, thủy thủ... Chiếc tàu buồm nêu trên khởi đóng từ ngày 2-7-2014, hạ thủy ngày 1-6-2015.

Tàu có 3 cột buồm có chiều cao 40m với tổng diện tích 1.400m2, lượng giãn nước 857 tấn, chiều dài 67m, rộng 10m, mớn nước 3,6 - 5,75m. Biên chế trên tàu 30 thủy thủ và 80 học viên.

Theo dự kiến lễ thượng cờ tàu buồm Lê Quý Đôn sẽ được tổ chức trong tháng 3-2016.

Hữu Toàn
.
.
.