Tàu Kojima của Nhật Ban đến thăm Đà Nẵng

Thứ Năm, 25/07/2019, 15:46

Sáng 25-7, tàu Kojima và 88 sĩ quan, thủy thủ thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (Japan Coast Guard) đã cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm Đà Nẵng trong 4 ngày.


Tham dự lễ đón được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, chính quyền TP Đà Nẵng, BTL Bộ đội Biên phòng. Tại buổi họp báo ngắn ở cảng Tiên Sa, Thuyền trưởng Hironobu Tonosaki chia sẻ: Hải trình đợt này của tàu Kojima đi qua 5 nước và Đà Nẵng - Việt Nam là điểm cuối trước khi tàu quay trở về Nhật Bản. 

Chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng lần này nhằm tiếp tục khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Cảnh sát biển Việt Nam, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực. Đồng thời, đây là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật trên biển, cũng như tăng cường giao lưu hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai cơ quan đảm bảo an ninh trên biển của hai nước.
Lễ đón sĩ quan và thủy thủ đoàn tại Cảng Tiên Sa
Sĩ quan và thủy thủ tàu Kojima tại cảng Tiên Sa

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, chỉ huy tàu Kojima sẽ tới chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (MRCC Đà Nẵng), giao lưu với cán bộ cảnh sát biển Việt Nam và tham quan các danh thắng tại địa phương.

Đây là lần thứ 4, tàu Kojima thăm Đà Nẵng

Tàu Kojima là tàu vừa bảo vệ bờ biển, vừa phục vụ công tác huấn luyện và đào tạo. Tàu có tổng chiều dài 115m, tải trọng 3.000 tấn, tốc độ di chuyển khoảng 18 hải lý/giờ. Đây là chuyến thăm lần thứ 4 của tàu Kojima đến Đà Nẵng kể từ năm 2013 đến nay. Chuyến thăm gần đây nhất là vào tháng 7-2018, do thuyền trưởng Tonozaki Hironobu dẫn đầu.


Thân Lai
.
.
.