Tàu Bệnh viện USNS Mercy đến vịnh Nha Trang

Thứ Năm, 17/05/2018, 17:05
Trong chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2018, chiều 17-5, Đội tàu khu trục 31 cùng tàu Bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) đã đến vịnh biển Nha Trang (Khánh Hòa) khởi đầu hoạt động thường niên về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai đa quốc gia khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm nay có hơn 800 nhân viên quân sự, dân sự đến từ Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc, Pháp, Peru, Nhật Bản dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá David Bertz - Chỉ huy trưởng Đội tàu khu trục 31 cùng Đại tá Hải quân Hoàng gia Anh Peter Olive - Phó Chỉ huy hỗ trợ Chỉ huy trưởng David Bertz và Đại tá Peter Roberts – Chỉ huy trưởng tàu USNS Mercy.

Chỉ huy trưởng Đội tàu khu trục 31, Chỉ huy trưởng tàu USNS Mercy bắt tay thân mật với sĩ quan an ninh và sĩ quan biên phòng của Công an và Bộ đội biên phòng Khánh Hòa.

Các nhóm chuyên gia y tế, quân sự, kỹ sự dân sự, chuyên gia về nhân đạo – cứu trợ thiên tai và các thủy thủ dân sự sẽ cùng phối hợp với đối tác nước chủ nhà trong mỗi chặng thực hiện sứ mệnh ở ở các quốc gia Indonesia, Sri Lanka, Malaysia và Việt Nam. 

Trong khi đó tàu vận tải viễn chinh cao tốc USNS Brunswick (T-EPF6) tham gia chương trình này sẽ đến thăm các quốc gia Yap, Palau, Malaysia, Thái Lan.

Đại diện UBND, Sở ngoại vụ, Công an, Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ quân sự cùng các cơ quan chức trách tỉnh Khánh Hòa đã tiếp đón, tăng hoa cho bà Mary Tarnowka - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh cùng Chỉ huy trưởng Đội tàu khu trục 31, Chỉ huy trưởng tàu USNS Mercy.

Cùng với việc thực hiện hoạt động khám – chữa bệnh, phẫu thuật nhân đạo cho bệnh nhân, các nhóm nhân viên y tế, dân sự tàu Bệnh viện USNS Mercy còn tu sửa một số cơ sở y tế cộng đồng ở Khánh Hòa. Ngoài ra, Hải quân Hoa kỳ từ tàu Bệnh viện USNS Mercy sẽ có chương trình biễu diễn nghệ thuật âm nhạc tại TP Nha Trang.

Tàu Bệnh viện USNS Mercy 24.500 mã lực, dài 272,6m, tải trọng tổng thể 69.360 tấn, tốc độ vận hành mỗi giờ 17,5 hải lý, thủy thủ đoàn trong trạng thái hoạt động tối đa gồm 65 thủy dân sự và 1.215 nhân sự y tế hải quân, trên tàu có 12 phòng mổ được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, 1.000 gường bệnh nội trú cùng các dịch vụ chụp phóng xạ vi tính, thí nghiệm y tế, nhà thuốc, phòng khám thi lực, chúp cắt lớp vi tính (CT) và hai cây xanh sản sinh o-xy cùng với sân bay trực thăng trên boong tàu đủ khả năng tiếp nhận trực thăng quân sự cỡ lớn.

Tàu Bệnh viện USNS Mercy được chuyển đổi từ tàu chở dầu lớp San Clemente, đưa vào biên chế hoạt động từ năm 1986.


Hữu Toàn
.
.
.