Tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Thụy Điển

Thứ Ba, 28/05/2019, 08:40
Ngày 27-5, tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven, hai bên khẳng định quan hệ thương mại-đầu tư đóng một vai trò quan trọng trong hợp tác song phương và đã có bước tiến đáng kể, nhưng còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Chính phủ Thụy Điển dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam; bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Thụy Điển tươi đẹp nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đánh dấu một nửa thế kỷ phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Thụy Điển. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thủ tướng khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết mà nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt của kháng chiến chống Mỹ và hình ảnh Thủ tướng Olof Palmer dẫn đầu đoàn biểu tình phản đối cuộc chiến tranh này tại thủ đô Stockholm.

Thủ tướng nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình cảm sâu sắc với Thụy Điển và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ; nhân dân Thụy Điển luôn khâm phục sự dũng cảm và ý chí kiên cường của nhân dân Việt Nam; Chính phủ Thụy Điển hiện nay coi Việt Nam là một đối tác quan trọng của Thụy Điển tại khu vực.

Hai Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Thụy Điển thời gian qua đã có nhiều bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực và ở nhiều cấp, tạo ra các mối hợp tác đa dạng, phong phú, bổ sung cho nhau và phát huy thế mạnh của cả hai bên. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria (6 - 8-5-2019) đã thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước. Hai Thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã được thiết lập.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đến dự diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Điển. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Stefan Lofven khẳng định quan hệ thương mại-đầu tư đóng một vai trò quan trọng trong hợp tác song phương và đã có bước tiến đáng kể, nhưng còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. 

Để khai thác tiềm năng còn lớn trong lĩnh vực này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Thụy Điển quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh như công nghiệp chế tạo, hóa chất, điện tử, thông tin truyền thông, trồng rừng và khai thác chế biến gỗ bền vững, xử lý rác thải, dược phẩm, công nghiệp phụ trợ xe ôtô. 

Hai Thủ tướng thống nhất cần thúc đẩy bộ, ngành, đối tác hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, như đô thị thông minh, môi trường, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thông tin truyền thông, y tế…

Hai Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Điển tại Stockholm nhân chuyến thăm, khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp tiếp sau Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam-Thụy Điển được tổ chức tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của Công chúa kế vị Victoria.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thụy Điển ủng hộ sự phát triển quan hệ toàn diện Việt Nam-EU. Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam-EU (EVIPA) trong những tuần tới và nhanh chóng phê chuẩn, triển khai sau đó, để mang lại lợi ích của tất cả các bên và góp phần tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thủ tướng Thụy Điển trao Ý định thư về tín dụng đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam.

Thủ tướng Stefan Lofven đã đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam vào sự thịnh vượng vàđa dạng văn hóa của nước Thụy Điển cũng như vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ thương mại-đầu tư giữa hai nước.

Hai bên nhất trí sẽ đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEM, hợp tác ASEAN-EU, cũng như tham gia hợp tác chung ứng phó với các vấn đề toàn cầu, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững. 

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Stefan Lofven thăm Việt Nam. Thủ tướng Stefan Lofven đã vui vẻ nhận lời.

Trong chương trình thăm chính thức Thụy Điển, sáng 27-5, theo giờ địa phương, tại thủ đô Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo của những tập đoàn hàng đầu của Thụy Điển như: Electrolux, Oriflame, Scania, ABB, Ericsson, Volvo.

Trong phát biểu mở đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo các tập đoàn đã tham dự cuộc gặp gỡ; đánh giá cao uy tín, thương hiệu các tập đoàn Thụy Điển trên thị trường thế giới và được đông đảo người dân Việt Nam chọn lựa, sử dụng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Chính phủ và nhân dân Thụy Điển luôn là người bạn tốt, viện trợ, giúp đỡ to lớn cho nhân dân Việt Nam cả trong đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Trong thời kỳ mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp Thụy Điển sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam với những công nghệ mới, tiến bộ và hiện đại; tham gia tích cực hơn nữa vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

Cho rằng cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là cơ hội tuyệt vời cho việc xúc tiến thương mại giữa hai nước, bà Ylva Berg, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Thụy Điển, bày tỏ cảm ơn Thủ tướng và các cơ quan chức năng của Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức thành công chuyến thăm Việt Nam của Công chúa kế vị Thụy Điển vừa qua. 

Bà Ylva Berg tin tưởng chuyến thăm chính thức Thụy Điển lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục tạo một dấu mốc mới trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủy quyền trao đổi tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh tại Việt Nam của các tập đoàn hàng đầu Thụy Điển thời gian qua. Bộ trưởng cũng đánh giá cao nhà đầu tư ABB trong việc hợp tác với Việt Nam nhằm hoàn thiện hệ thống lưới điện; đề nghị ABB tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện quốc gia và xây dựng giải pháp điều hành lưới điện. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tin tưởng doanh thu của các tập đoàn Thụy Điển chắc chắn sẽ tăng mạnh, nhất là sau khi EVFTA được ký kết.

Trước đó, ngay sau khi đến Thủ đô Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã tới thăm, gặp mặt nhân viên, cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thụy Điển.

Các ý kiến của đại diện cộng đồng người Việt tại buổi gặp mặt bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Thụy Điển; chia sẻ với Thủ tướng và Đoàn về những hoạt động kết nối cộng đồng, phát triển hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức của Thụy Điển với Việt Nam trên các lĩnh vực: Giáo dục, nghiên cứu  khoa học, văn hóa, kinh doanh. Cùng với đó, các hội đoàn người Việt tổ chức nhiều lớp dạy tiếng Việt và nhiều hoạt động tích cực kết nối bà con trong cộng đồng.

Đại diện bà con cũng phát biểu bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con Việt kiều trong việc xin cấp lại quốc tịch, sở hữu đất đai, nhà ở tại Việt Nam.

Vui mừng đến thăm Thụy Điển đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (11-1-1969 - 11-1-2019), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt tại Thủ đô Stockholm, đặc biệt là nhiều bà con vượt đường sá xa xôi, dành thời gian để đến tham dự cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này. 

Ân cần chuyển lời hỏi thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến toàn thể bà con người Việt Nam đang sinh sống tại Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả mà Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong quãng thời gian khó khăn, vất vả nhất của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. 

Trong công cuộc xây dựng đất nước, Thụy Điển cũng là quốc gia dành sự viện trợ to lớn cho Việt Nam khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội và Thụy Điển cũng là quốc gia Tây Bắc Âu viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam thông qua các dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, hỗ trợ nâng cao đời sống người dân đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong sinh hoạt và đời sống, hòa nhập tốt hơn vào xã hội sở tại. Thông tin với bà con về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng mong muốn bà con đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hướng về quê hương, đất nước, tích cực tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ vào tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Thụy Điển  Stefan Lofven đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển.

PV (tổng hợp)
.
.
.