Tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

Thứ Ba, 26/02/2019, 20:29
Chiều 26-2, Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022 giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2022.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp là sự kiện hưởng ứng Chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Mục đích của Chương trình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Bộ Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái.

Chương trình phối hợp giữa 4 cơ quan trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái giai đoạn 2019 – 2022 sẽ tập trung vào các nội dung chính, như: Phối hợp trong công tác xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; phối hợp truyền thông đối với các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái gây bức xúc dư luận; phối hợp trong tham gia giám sát hoạt động tư pháp; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và cán bộ ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an.

Về trách nhiệm của mình, Bộ Công an sẽ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp này, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống tội phạm, các chương trình, dự án đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Quang Minh
.
.
.