Tăng cường hợp tác giữa lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào

Thứ Năm, 04/05/2017, 17:17

Ngày 4-5, tại tỉnh Sơn La, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La và lực lượng vũ trang các tỉnh phía Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Bắc Lào) đã tổ chức gặp mặt, trao đổi đoàn. 


Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào.

Tại buổi gặp mặt, các bên đã cùng nhau ôn lại quan hệ truyền thống gắn bó bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng trên tinh thần coi trọng và dành mọi ưu tiên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Thời gian qua, lực lượng vũ trang các tỉnh Bắc Lào và Sơn La đã thường xuyên duy trì việc trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thông tin, giao lưu kết nghĩa, phối hợp có hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa những âm mưu phá hoại của các thế lực phản động, thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, cửa khẩu và xuất nhập cảnh;

Đẩy mạnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia Việt Nam- Lào, tổ chức tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế, khoa học công nghệ…

Hoạt động này củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La với lực lượng vũ trang các tỉnh Bắc Lào.

Qua tổ chức gặp mặt, trao đổi đoàn lần này đã khẳng định và củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La với lực lượng vũ trang các tỉnh Bắc Lào, là tiền đề thuận lợi để lực lượng vũ trang hai bên tiếp tục phối hợp toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu lực lượng vũ trang các tỉnh Bắc Lào đã thăm quan khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam- Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, di tích lịch sử nhà tù Sơn La và một số danh lam thắng cảnh của tỉnh Sơn La.

Minh Phong
.
.
.