Tăng cường hiểu biết, vì hòa bình chung của các quốc gia

Thứ Bảy, 14/11/2015, 14:19
Ngày 14/11, Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20 chính thức diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo Nhạc hội.

Tham dự Nhạc hội còn có các đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh,  Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Fukada Hiroshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Takebe Tsutomu,  cố vấn đặc biệt của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam, Teruo Tsuneda, Giám đốc điều hành báo Manichi.

Các đoàn nhạc tập hợp trước Nhà hát TP Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc.
Ban tổ chức trong lễ khai mạc Nhạc hội sáng 14/11.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định: Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đã không ngừng phát triển sâu rộng, hiệu quả, được thể hiện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh. Trong đó, việc chung tay tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới được ghi dấu là một sự kiện đầy ý nghĩa của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này…

Các tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Bộ Công an.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20 đã minh chứng rất rõ về sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện giữa hai nước, đồng thời tiếp tục là một điểm nhấn cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa Bộ Công an và báo Manichi nói riêng.

Các tiết mục biểu diễn của đoàn nhạc các nước bạn.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam, trong thời gian qua, Bộ Công an luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các cơ quan an ninh, nội vụ, cảnh sát các nước trên thế giới. Việc đồng tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20 là cơ hội thuận lợi để chúng ta hiểu nhau hơn, tin nhau hơn.

Sự xuất hiện của các nhân vật hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản tạo nhiều bất ngờ thú vị cho người dân và du khách.

Thông qua Nhạc hội này, lực lượng Công an Việt Nam cùng cảnh sát các nước tăng cường giao lưu, tiếp xúc và học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, thông qua sự kiện này, Bộ Công an Việt Nam cũng khẳng định với bạn bè quốc tế rằng Công an Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với lực lượng an ninh, nội vụ, cảnh sát các nước và các tổ chức quốc tế, vì sự ổn định, an ninh, an toàn và thịnh vượng chung của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu động viên đoàn nhạc nước bạn tham gia Nhạc hội.
Ban tổ chức tặng hoa, chúc mừng đại diện các đoàn nhạc sau chương trình diễu hành.

Ngay sau lễ khai mạc, 5 đoàn nhạc tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20: Đoàn nhạc nghi lễ của Bộ Công an Việt Nam, Đoàn nhạc cảnh sát Tokyo, New York, Singapore, Tokyo, Osaka đã có những màn trình diễn ấn tượng trước Nhà hát TP Hồ Chí Minh.

Các đoàn đã diễu hành, biểu diễn trước hàng vạn người dân và du khách qua các tuyến đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, biểu diễn trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường trước UBND TP Hồ Chí Minh.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20 do Bộ Công an, Báo Manichi, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức. Theo kế hoạch, các đoàn nhạc sẽ có một buổi biểu diễn công chúng tại TP Hồ Chí Minh vào chiều ngày 15/11 tại Nhà hát Hòa Bình.

Hoa Nguyễn
.
.
.