Sơ kết thực hiện kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng

Thứ Năm, 12/11/2015, 19:44
Chiều 12/11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng.


Đồng chí Phạm Minh Chính, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Thuận Hữu, UVTW Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Trần Bình Minh, UVTW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì. Tới dự còn có đại diện lãnh đạo 20 cơ quan thông tấn báo chí...

Báo cáo sơ kết của Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, các cơ quan báo chí đã chủ động rà soát, nghiên cứu, sắp xếp chương trình, các chuyên trang, chuyên mục, phân công cụ thể các bộ phận, cán bộ phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu sâu hơn về công tác tổ chức cán bộ; bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình hình, những nội dung dư luận quan tâm, có những bài viết, bài phân tích, đánh giá, định hướng kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Nội dung tuyên truyền đã được đổi mới cả về nội dung, cách tiếp cận vấn đề, vừa đảm bảo tính chiến đấu, tính thời sự và định hướng dư luận. Qua việc thực hiện kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã giúp cán bộ, đảng viên, ban tổ chức cấp uỷ và các cấp hiểu hơn về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí và Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi về phương thức trao đổi thông tin, cách thức làm việc, nêu ra những mặt đã làm được chưa làm được, đề xuất phương hướng giải quyết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định việc xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng giữa Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan báo chí là chủ trương đúng, đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền; việc tổ chức thực hiện đã chủ động, bài bản, chặt chẽ; các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời đến đảng viên, nhân dân bằng các phương tiện truyền thông giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu hơn về công tác xây dựng Đảng và có những phản hồi, đóng góp tích cực cho công tác này.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan báo chí cần chủ động hơn, tích cực hơn trong công tác tuyên truyền, trọng tâm là các công tác trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhất là về các nội dung như tổ chức cán bộ, quy hoạch, bố trí luân chuyển cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ...

Phương Thuỷ
.
.
.