Giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng

Thứ Tư, 06/04/2016, 14:55
Chiều nay (6-4), Quốc hội đã chính thức bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với 418 trên tổng số 486 đại biểu bỏ phiếu đồng ý, 68 đại biểu không đồng ý. Số phiếu đồng ý trên tương đương với 84,62% tổng số đại biểu. Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã đọc Tờ trình giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ vị trí Thủ tướng Chính phủ.


Theo Trưởng ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tý, tổng số đại biểu có mặt trong buổi làm việc chiều nay là 487 đại biểu, số phiếu phát ra là 487, trong đó có 486 phiếu hợp lệ. Số đại biểu bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm Thủ tướng là 418 người, bằng 84,62% tổng số. Số đại biểu không đồng ý là 68 người, chiếm 13,77%. Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với tỷ lệ đồng ý 87,04%, tương đương 430 đại biểu. Số đại biểu không đồng ý là 23, và 9 đại biểu không biểu quyết. Nghị quyết về việc miễn nhiệm sẽ chính thức có hiệu lực từ thời điểm Quốc hội bầu được Thủ tướng mới.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã đọc Tờ trình giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ vị trí Thủ tướng Chính phủ. 

Tờ trình cho biết: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán Quảng Nam, cử nhân kinh tế, Lý luận chính trị cao cấp. Từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Phó Thủ tướng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII. Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết thúc nghe Tờ trình, Quốc hội đã về thảo luận tại đoàn về việc bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng. Việc bỏ phiếu và kết quả sẽ được thông báo vào ngày mai.

V.H
.
.
.