Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Thứ Năm, 03/12/2020, 18:59
Ngày 3/12, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đoàn đại biểu đại diện cho 54 dân tộc do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân anh linh các Vua Hùng.

Nằm trong chuỗi các hoạt động bên thềm Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, ngày 3/12, tại đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh - khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đoàn đại biểu đại diện cho 54 dân tộc do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 dẫn đầu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân anh linh các Vua Hùng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng đoàn đại biểu tại Đền mẫu Âu Cơ.

Trong khí thiêng sông núi, nơi tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công xây dựng đất nước, cũng là nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết, ý chí độc lập của dân tộc Việt Nam, trước anh linh các Vua Hùng, thay mặt cho Đoàn đại biểu đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kính cáo: “Nhờ ơn công đức các Vua Hùng đã phù hộ, độ trì, giang sơn Việt Nam ngày càng cường thịnh, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số sung túc, hạnh phúc hơn, mọi mặt đều an khang, thịnh vượng….

Đồng chí Trương Hòa Bình dâng hương cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Đền Thượng.

Trước anh linh các vị đức Hùng Vương và các bậc tiền nhân, đồng bào các dân tộc Việt Nam xin nguyện giữ gìn niềm tự hào, dòng dõi Tiên Rồng, ra sức rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân anh linh các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục sự nghiệp dựng nước và giữ nước của tổ tiên, bảo vệ vững chắc giang sơn bờ cõi. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa đất nước phát triển, làm rạng danh cơ đồ dân tộc, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Đoàn đại biểu 54 dân tộc chụp ảnh lưu niệm trước cổng Đền Thượng.
Đồng chí Trương Hòa Bình dâng hương cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Thượng cung bái Tổ trên Đền Thượng.

Sau lễ dâng hương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa trước lăng Hùng Vương và dâng hương tại Đền mẫu Âu Cơ.

Nhóm PV
.
.
.