Tìm giải pháp triệt để nhằm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông

Thứ Năm, 22/12/2016, 11:09
Ngày 22-12, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã tổ chức Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2016. Đồng chí Trương Hoà Bình- Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia dự và chủ trì Hội nghị. 

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tại Việt Nam, mỗi ngày có 24 người chết và 60 người thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông. Ùn tắc giao thông vẫn xảy ra ở các thành phố lớn đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhìn nhận, những thiệt hại to lớn mà tai nạn giao thông gây ra đối với sinh mạng, sức khỏe người dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội là rất lớn...

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Với 8 chủ đề của hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn các nhà khoa học chỉ ra được gốc rễ, đưa ra giải pháp triệt để, hiệu quả tai nạn, ùn tắc giao thông đồng thời đề xuất các công trình nghiên cứu sửa đổi hoàn thiện Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; công nghệ an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 trong đó trọng tâm là hoàn thiện dữ liệu trật tự an toàn giao thông, cơ chế phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Ngoài ra, hội nghị cũng nghiên cứu các giải pháp toàn diện nâng cao an toàn giao thông cho những người dễ bị tổn thương như đi xe đạp, xe máy, đi bộ; nghiên cứu hiệu quả tuần tra kiểm soát an toàn giao thông; nghiên cứu các giải pháp kiểm soát kiềm chế kéo giảm ùn tắc giao thông đang là vấn đề bức xúc ở Việt Nam đặc biệt là 2 đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh...

Trên cơ sở các báo cáo khoa học và thảo luận tại Hội nghị này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia tổng hợp thành danh mục các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố gửi đến các Bộ, ngành, địa phương để tiếp tục triển khai, áp dụng. Đồng thời, phải xây dựng danh mục các đề xuất nghiên cứu khoa học trong thời gian tới, đặc biệt là các công trình có tính cấp bách, đề nghị Bộ Khoa học công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương xem xét đặt hàng cho các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu theo quy định. 

"Chúng ta cũng kêu gọi các doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, quan tâm hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ" - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phạm Huyền
.
.
.