Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà người dân vùng lũ Thừa Thiên Huế

Thứ Năm, 22/10/2020, 20:03
Chiều 22/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm và tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 2 huyện Phong Điền và Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Cùng đi có đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ.

Chia sẻ những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra ở địa bàn huyện Phong Điền và Quảng Điền khi 2 huyện có đến hơn 29.000 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm héc ta hoa màu hư hại, hệ thống đường giao thông hư hỏng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng và các đơn vị có liên quan trong việc ứng phó với mưa lũ, khẩn trương khắc phục thiệt hại, kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, đặc biệt là công tác cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm các gia đình tại khu tái định cư Hương Sơ, TP Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, cứu chữa người bị thương, bố trí nơi ăn chốn ở cho những gia đình bị cuốn trôi nhà cửa, không để xảy ra thiếu đói, không có chỗ ở.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao quà các hộ nghèo thuộc thuộc dự án di dân tái định khu vực I Kinh thành Huế.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng 400 triệu đồng cho người dân vùng lũ ở 2 huyện Phong Điền và Quảng Điền. Đồng thời đến thắp hương, tặng quà, động viên thăm hỏi gia đình gia đình thai phụ Hoàng Thị Phượng (xã Phong An, Phong Điền) mất trong lũ lụt; gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chuyển quà 100 triệu đồng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho Quỹ khuyến học huyện Phong Điền.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà cho các hộ nghèo thuộc thuộc dự án di dân tái định khu vực I Kinh thành Huế.

Trước đó, chiều tối 21/10, tại phường Hương Sơ, TP Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm và trao quà cho các hộ nghèo thuộc thuộc dự án di dân tái định khu vực I Kinh thành Huế. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, qua sự vận động, quyên góp của Tổ công tác và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, 20 hộ nghèo tại khu tái định cư Hương Sơ thuộc dự di di dân tái định cư khu vực I Kinh thành Huế được nhận những phần quà và số tiền 25 triệu đồng/1 hộ.

Ngoài ra, Công đoàn Văn phòng Quốc hội cũng quyên góp 50 triệu đồng gửi đến ủng hộ các hộ nghèo ở khu tái định cư trong dịp này.


Anh Khoa
.
.
.