Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ

Thứ Năm, 07/09/2017, 14:50
Ngày 7-9, Đoàn công tác của Quốc hội, do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã đến thăm và làm việc với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ. 


Cùng đi có đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cho biết, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ chính thức tuyên thệ và đi vào hoạt động ngày 30-12-2001, trải qua 16 năm, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ trở thành lực lượng mũi nhọn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT...

Đến nay, bộ máy tổ chức, chỉ huy các cấp của Trung đoàn đã ổn định và từng bước trưởng thành. Doanh trại được đầu tư xây dựng cơ bản, vũ khí trang bị, phương tiện được bổ sung mua mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà lưu niệm CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Từ khi thành lập đến nay, các đơn vị thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ ngày nay luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và lãnh đạo các cấp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác và Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương những thành tích mà CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đạt được thời gian qua. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy về an ninh, quốc phòng của nước ta, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cần quán triệt và thực hiện thật tốt các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về nhiệm vụ an ninh - quốc phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra một số loại vũ khí trang bị cho Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Thực hiện tốt Nghị định 77 của Chính Phủ, nhằm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an và Quân đội, nắm chắc tình hình trên địa bàn phụ trách, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch công tác. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng; làm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật; tăng cường quan hệ giữa lực lượng Công an với các cấp ủy, chỉnh quyền trong vận động, tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ ANTT; bảo vệ an ninh nội bộ. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý, Bộ Công an cần chỉ thị các đơn vị tham gia tích cực công tác xây dựng pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến ANTT.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc. 

Lực lượng CSCĐ Tây Nam Bộ biểu diễn một số động tác khí công và võ thuật chiến đấu.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác đã kiểm tra, thị sát cuộc diễn tập tình huống chống bạo động của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ; kiểm tra cơ sở vật chất, nơi ăn chốn ở và thăm hỏi, động viên CBCS của Trung đoàn.

Văn Đức
.
.
.