Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển kinh tế phải tính đến biến đổi khí hậu

Chủ Nhật, 23/04/2017, 15:59

Sáng 23-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Theo ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng, năm 2016, Sóc Trăng là 1 trong 10 tỉnh phải công bố thiên tai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do đó Sóc trăng là một trong những tỉnh bị tác động nghiêm trọng đối với lĩnh vực nông nghiệp, gây thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng... 

Tuy nhiên, đánh giá tình hình cả năm thì việc chuyển dịch cơ cấu của tỉnh hiện nay đang đi đúng hướng. Sóc Trăng tập trung phát triển nông nghiệp, nhưng cố gắng tăng tốc độ phát triển công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ nhanh hơn để cho cơ cấu kinh tế chuyển hướng khu vực I ngày càng giảm dần tỉ trọng, tăng tỉ trọng khu vực II và III… 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng (ảnh VGP/Quang Hiếu)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được về phát triển KT-XH trong những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh còn chậm, chất lượng nguồn nhân lực còn kém, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc Khmer còn cao. 

Thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Sóc Trăng cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Sóc Trăng để đẩy mạnh phát triển KT-XH. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và chất lượng cao.

Đặc biệt, phải phát huy tối đa thế mạnh về nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu tôm của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ; phát triển công nghiệp theo hướng giải quyết việc làm, năng lượng tái tạo. Tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội... 

“Chúng ta làm việc gì trong thời điểm hiện nay và tương lai cũng phải nghĩ đến vấn đề biến đổi khí hậu để có cách làm phù hợp. Ví dụ, vì sao tỉnh Sóc Trăng lại tập trung phát triển đàn bò, vì sử dụng nguồn nước ít và ít ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu hơn” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thăm Nhà máy chế biến gạo Thành Tín ở TP Sóc Trăng (ảnh VGP/Quang Hiếu)

Thủ tướng cũng nhất trí với định hướng của Sóc Trăng trong phát triển du lịch, dịch vụ đi liền với phát triển đô thị, đồng thời yêu cầu tỉnh phát triển mạnh mẽ công nghiệp, nhất là loại hình giải quyết nhiều việc làm, công nghiệp năng lượng tái tạo, một lợi thế của Sóc Trăng. 

Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra năm 2017, bởi địa phương hoàn thành chỉ tiêu thì cả nước mới hoàn thành chỉ tiêu. Về các kiến nghị của Sóc Trăng, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần, Trung ương tiếp tục phân cấp, giao quyền cho địa phương trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong khung kế hoạch chung quốc gia.

Trước đó, tối 22-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ kỷ niện “25 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng và 42 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam”. 
Văn Đức - L.Hùng
.
.
.