Phát huy sức trẻ, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Thứ Sáu, 25/03/2016, 18:29
Ngày 25-3, lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức long trọng tại Hội trường thành phố, 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi lễ còn có nguyên Phó Chủ tịch nước, đồng chí Trương Mỹ Hoa, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn…, các Mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh sinh viên, cán bộ Đoàn các thế hệ và đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố.

Biểu diễn nghệ thuật mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh, tương lai của đất nước và thành phố thuộc về những người trẻ tuổi. Là một trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước, TP Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong việc tạo ra động lực, nguồn lực cũng như cảm hứng phát triển mạnh mẽ cho cả khu vực rộng lớn của phía Nam và cả nước. Trọng trách đó thuộc về các bạn trẻ, những đoàn viên thanh niên của thành phố.

Vì vậy các bạn thanh niên phải sẵn sàng giống như các lớp cha anh trước đây, luôn thường trực nhận về mình những công việc vất vả nhất, sẵn sàng đến bất cứ nơi đâu. Các bạn trẻ phải luôn học tập, rèn luyện, sáng tạo không ngừng, sẵn sàng dấn thân, chủ động tiếp cận thành tựu khoa học công nghệ để góp sức xây dựng thành phố trở thành nơi đáng sống nhất trong khu vực…

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao bức trướng cho Thành đoàn thành phố.

Đồng chí Bí thư cũng đề nghị các bạn trẻ phải tham gia vào 7 chương trình đột phá của thành phố, mạnh dạn hiến kế, xây dựng nhiều chương trình của riêng mình, tham gia giải quyết trực tiếp những vấn đề bức xức của người dân, cải tiến quy trình làm việc, tăng năng suất lao động…

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng cấp Nhà nước tại buổi lễ ngày 25-3.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố đã tặng bức trướng “Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” cho tổ chức Thành đoàn.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Huân chương lao động hạng Nhì cho Báo Tuổi trẻ và đồng chí Tăng Hữu Phong, TBT Báo Tuổi trẻ, nguyên Phó Bí thư Thành Đoàn; Trần Bá Cường, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội thanh niên thành phố, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhà xuất bản Trẻ…

N.Nguyễn
.
.
.