Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX:

Phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới

Thứ Sáu, 20/01/2006, 07:10
Sau 8 ngày làm việc khẩn trương (từ ngày 11 tới 18/1), tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã thành công tốt đẹp tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng, trong đó khẳng định chủ đề của Đại hội X sắp tới là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển".

Chương trình làm việc của Hội nghị 13 có nhiều nội dung. Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo về ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, các cơ quan, tổ chức Đảng, các vị đại biểu Quốc hội và các tổ chức xã hội tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng; Báo cáo Chính trị; Báo cáo phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, Báo cáo công tác xây dựng Đảng, Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội X của Đảng...

Hội nghị cũng đã nghiêm túc thảo luận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và giao cho Bộ Chính trị căn cứ vào các ý kiến của Ban Chấp hành tại Hội nghị này để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo. Hội nghị cho công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến nhân dân vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2006)... 

Phải làm sao để có thể huy động được sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực sự tạo nên nền tảng để tới năm 2020 Việt Nam sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hội nghị đã xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương  khóa X. Đây là việc hết sức hệ trọng đối với sự phát triển và thành công của Đại hội Đảng X sắp tới và đối với tương lai của đất nước, của dân tộc. Vì thế, công tác này đã được tiến hành thận trọng với mục tiêu, như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, "Xây dựng Đảng ta thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo để ngang tầm với trọng trách lãnh đạo trong thời kỳ mới, xứng đáng với lòng mong đợi và niềm tin của nhân dân".

Muốn vậy, năng lực của Đảng cần phải được thể hiện toàn diện trong mọi khâu, từ việc hoạch định đường lối, chủ trương và các chính sách đến tổ chức, kiểm tra và giám sát việc đưa tất cả những văn kiện đó vào đời sống một cách kịp thời nhất và sát thực nhất. Sức chiến đấu của Đảng cần được thể hiện một cách cụ thể ở tất cả các cấp, từ các tổ chức Đảng tới từng cá nhân đảng viên, để có đủ bản lĩnh và dũng khí chiến đấu với những hiện tượng tiêu cực nội bộ, trong xã hội và trong chính bản thân mỗi người, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tê liệt sức chiến đấu...

Đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nói, kết quả của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX biểu thị quyết tâm rất cao của Trung ương cũng như toàn Đảng ta thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị về mọi mặt để Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp

CAND
.
.
.