Phát huy nền y dược học cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thứ Năm, 28/02/2019, 01:27
Chiều 27-2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ kỷ niệm 64 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2019) và chúc mừng các y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng dự lễ.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, trong năm 2018, Bệnh viện tiếp tục bảo vệ thành công là bệnh viện hạng I đa khoa y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế đầu ngành về y học cổ truyền, tiếp tục bảo vệ là Trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương từ năm 1988 về y học cổ truyền nhiệm kỳ 2016-2018. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi bệnh nhân 

Hiện tại, Bệnh viện có 8 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng và 4 trung tâm. Tổng số cán bộ, công nhân viên có gần 500 người.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Chúc mừng các cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Bệnh viện đã kế thừa, phát huy nền y dược học cổ truyền của dân tộc trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bày tỏ vui mừng trong năm 2018 vừa qua, Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc 8 chức năng nhiệm vụ được giao. Trong số những bệnh nhân đến khám điều trị, tỷ lệ khỏi, đỡ đạt trên 90%, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, y học cổ truyền Việt Nam có lịch sử lâu đời và đáng tự hào. 

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát huy y học cổ truyền nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong hoạt động xây dựng pháp luật, Quốc hội đã xây dựng nhiều văn bản pháp luật liên quan như: Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Dược, Luật Bảo hiểm y tế... 

Thời gian tới, Quốc hội tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật nhằm góp phần tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cho rằng sức khỏe, giáo dục-đào tạo là mối quan tâm hằng ngày trong đời sống người dân, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngành Y tế tiếp tục quan tâm phát triển y học cổ truyền trong cả nước nói chung. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tiếp tục xây dựng Bệnh viện thành địa chỉ tin cậy của người dân trong khám điều trị bệnh, làm đầu mối trong hợp tác quốc tế về y học cổ truyền với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng thời cho biết ngành Y tế sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa đối với y học cổ truyền. Hiện 58/63 tỉnh, thành có bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh. Tất cả các bệnh viện đều có Khoa Y học cổ truyền. Ngành Y tế đang phấn đấu có 80% trạm y tế xã, phường áp dụng biện pháp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và trao quà tặng một số bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu của bệnh viện. Đây là những bệnh nhân ung thư sau khi tia xạ, hóa trị đã về bệnh viện điều trị theo phương pháp y học cổ truyền.

PV
.
.
.