Phát huy dân chủ, tránh hình thức, phô trương

Thứ Năm, 04/04/2019, 16:41
Ngày 4-4, Mặt trận Tổ quốc tổ chức cuộc họp, duyệt thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp.

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, đến ngày 29/3/2019,  100% các quận, huyện tại Đà Nẵng đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội.

Quang cảnh cuộc họp.

Về công tác chuẩn bị Đại hội bà Liên cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua gắn với các công trình thiết thực chào mừng Đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào tháng 5-2019…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khi là địa phương đi đầu trong cả nước hoàn thành tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp

Để Đại hội được tổ chức thành công, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng cần quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; việc tổ chức Đại hội đảm bảo phát huy dân chủ, tránh hình thức, phô trương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý, song song với việc tổ chức Đại hội, thành phố Đà Nẵng phải chuẩn bị Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra và có tổng kết, đánh giá kết quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Anh Minh – Diệp Vinh
.
.
.