Ông Đoàn Ngọc Hải-Phó Chủ tịch UBND quận 1 nộp đơn xin từ chức

Thứ Hai, 08/01/2018, 17:06
Ngày 8-1, đại diện UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh xác nhận, trong cuộc họp kiểm điểm của Thường trực UBND quận 1 sáng cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Hải-Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã nộp đơn xin từ chức.

Ông Đoàn Ngọc Hải “nổi lên” trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Chiến dịch này có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, một số tỉnh thành phía bắc và miền tây. Chỉ trong vòng vài tháng ông Hải “xuống đường” bộ mặt đô thị của trung tâm quận 1 khang trang hơn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hàng rong buôn bán, bãi giữ xe trái phép, bậc tam cấp xây, biển quảng cáo xây lắp chiếm dụng không gian vỉa hè đã giảm rõ rệt. 

Ông Hải luôn có mặt tại các điểm nóng trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Xuyên suốt quá trình dọn dẹp vỉa hè, ông Hải mong muốn đưa TP Hồ Chí Minh đi lên tầm cao mới về văn minh đô thị, đặc biệt là muốn biến TP Hồ Chí Minh thành Singapore thu nhỏ. 

Ông Hải từng tuyên bố nếu đến cuối năm 2017 việc dọn dẹp vỉa hè không làm được, ông Hải sẽ “cởi áo về vườn”, không muốn làm việc theo kiểu phong trào, đánh trống bỏ dùi và làm để…lấy tiếng. Và sáng 8-1, ông Hải đã nộp đơn xin từ chức.

Nhiều vỉa hè thông thoáng trong chiến dịch giành lại vỉa hè, lòng đường của ông Hải

Trong lá đơn từ chức gởi Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Thường trực UBND TP, Ban thường vụ quận ủy quận 1, thường trực hội đồng nhân dân quận 1, ông Hải nêu, từ tháng 3-2016 ông Hải nhận thức rằng quản lý trật tự đô thị (trong đó có trật tự lòng, lề đường) là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung sức lực và thời gian để giải quyết dứt điểm, bởi vì đây là vấn đề đã tồn tại hàng mấy chục năm không giải quyết được. Quận 1 là quận trung tâm của TP Hồ Chí Minh là bộ mặt của cả nước nên cần phải sạch đẹp. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường diễn ra hàng ngày phức tạp, thách thức kỷ cương pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông….

Để hàng rong không lấn chiếm vỉa hè, 2 điểm bán hàng rong ở quận 1 đã hình thành trong chiến dịch
Nhiều xe sang, xe taxi đậu chiếm lòng đường bị xử lý

Quá trình triển khai lập lại trật tự lòng lề đường đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao. 

Các bậc tam cấp, khung sắt để xe lên xuống lấn chiếm vỉa hè bị tháo dỡ
Không chỉ kiểm tra ban ngày mà cả ban đêm chiến dịch giành lại lòng đường vỉa hè cũng được tiến hành
Ông Đoàn NGọc Hải nhắc nhở những người đứng đầu các phường vì để vỉa hè bị chiếm dụng
Các quán nhậu 
...Bãi giữ xe liên tục bị nhắc nhỡ, xử phạt

Ông Đoàn Ngọc Hải (sinh năm 1969, quê quán Hà Nội), Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND quận 1 từng tốt nghiệp cử nhân kinh tế, luật học và xã hội học. Trước khi trở thành phó chủ tịch UBND quận 1 ông từng giữ chức vụ Phó phòng Kinh tế quận 1 (2008), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (năm 2010). Năm 2013, ông giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (2015). 

Trong chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” ông Hải đã xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm, giáng chức và luân chuyển một số cán bộ phường không làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

 Trong 10 tháng của chiến dịch, cách làm của ông Hải đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Giữa tháng 10-2017, Chủ tịch UBND quận 1 đã ký quyết định lập tổ liên ngành trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận 1. Theo đó ông Hải không được tự ý xuống đường giải quyết vi phạm lấn chiếm lòng lề đường nữa.

Việc ông Đoàn Ngọc Hải không trực tiếp xuống đường dọn dẹp lòng lề đường, nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 1 đã bị tái chiếm trở lại. Nhiều vỉa hè biến thành bãi giữ xe, chứa hàng, hàng quán vô tư đặt bàn ghế lấn chiếm không gian người đi bộ.

Anh Thư (ảnh)
.
.
.