Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến

Thứ Bảy, 11/11/2017, 20:58
Trò chuyện với các thầy trò Trường Trung học cơ sở - Dân tộc nội trú Nam Đông, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý nhà trường nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tận tâm với trọng trách chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” cao quý, vẻ vang và rất đáng tự hào. 

Ngày 11-11, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ( UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm thầy, trò Trường Trung học cơ sở - Dân tộc nội trú Nam Đông, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và thầy trò trường Trung học cơ sở - Dân tộc nội trú Nam Đông

Đây là ngôi trường có bề dày lịch sử, được hình thành trong thời kỳ chống Mỹ, có nhiệm vụ là đào tạo học sinh THCS cho đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn huyện Nam Đông và là nơi tạo nguồn học sinh cho trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên - Huế...

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó

Trò chuyện với các thầy trò Trường Trung học cơ sở - Dân tộc nội trú Nam Đông, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý nhà trường nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tận tâm với trọng trách chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” cao quý, vẻ vang và rất đáng tự hào. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng mong rằng, mỗi em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới thăm trường Trung học cơ sở - Dân tộc nội trú Nam Đông

Nhân dịp ngày truyền thống của Nhà giáo Việt Nam 20-11, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất với lời gửi gắm các thầy cô tiếp tục tận tụy, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, ươm mầm tài năng cho đất nước, xây dựng nhà trường thành trường kiểu mẫu của tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho Ban giám hiệu nhà trường và 5 em học sinh nghèo vượt khó, hiếu học.

Nhân dịp này Đoàn cũng đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo và tiêu biểu thoát nghèo trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Tâm Phạm – Diệp Hương
.
.
.