Nóng vấn đề phòng, chống dịch bệnh, phục hồi sản xuất và đẩy lùi tội phạm

Thứ Tư, 09/12/2020, 08:51
Trả lời chất vấn của đại biểu tại Kỳ họp thứ 23, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX vào ngày 8/12 xoay quanh một số vấn đề nóng mà người dân quan tâm, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, từ nay đến năm 2021, thành phố vẫn xem nhiệm vụ hàng đầu là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Thành phố sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp trong phòng chống dịch như cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm… tuân thủ nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, người đứng đầu phải trực tiếp tham gia chống dịch, không khoán trắng cho cấp phó; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong phòng chống dịch; tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn bản, xóm, làng, khu phố là một pháo đài chống dịch".

Nhiều doanh nghiệp đang cần biện pháp hỗ trợ thiết thực để phục hồi sản xuất. 

Về vấn đề phục hồi kinh tế, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết ngoài các biện pháp đang thực hiện, thành phố sẽ phát huy các hội đồng ngành của Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cụ thể cho từng ngành nghề, từng lĩnh vực. 

Ngoài triển khai chương trình chuyển đổisố, thúc đẩy chuyển đổi số ở các doanh nghiệp, thành phố sẽ đẩy mạnh thương mại điện tử và hỗ trợ phát triển các nhóm ngành chủ lực. Thành phố sẽ rà soát để có chính sách, hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; tiếp tục triển khai cơ cấu lại thời gian trả nợ; miễn giảm thuế cho doanh nghiệp. 

Trước con số đầu tư từ ngân sách Nhà nước chỉ chiếm 13%, từ doanh nghiệp tư nhân chiếm 70%, còn lại là vốn doanh nghiệp nước ngoài, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố sẽ quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư và đã chọn chủ đề năm 2021 là năm cải thiện môi trường đầu tư.

Về công tác đảm bảo ANTT, lãnh đạo UBND thành phố nhận định, công tác giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có vai trò rất quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Thời gian qua, tình hình ANTT tại thành phố có chiều hướng phức tạp. Lợi dụng dịch bệnh, các loại tội phạm nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản gia tăng; tội phạm ma tuý tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tội phạm “tín dụng đen” còn xảy ra nhiều gây phiền hà, lo ngại cho nhân dân. 

Riêng đối với tội phạm ma tuý, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, từ năm 2016 đến nay, lực lượng Công an đã triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma tuý lớn. 

Cụ thể, tháng 4/2019 Công an phát hiện vụ vận chuyển hơn 1 tấn ma tuý từ Thái Lan qua ngả Campuchia về Việt Nam. Tháng 4 năm nay, Công an cũng đã phát hiện vụ vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Bình Phước rồi xuống thành phố và thu 39 kg ma túy đá. Chủ tịch UBND thành phố cho biết phạm pháp hình sự tại thành phố đã được kéo giảm và năm nay là năm thứ sáu liên tiếp phạm pháp hình sự được kéo giảm.

Trước dự báo năm 2021, tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn sự phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ tập trung hàng loạt giải pháp như tăng cường kiểm tra giám sát làm rõ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu các cấp, chính quyền cơ quan đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Thành phố kiên quyết không để tình trạng thiếu trách nhiệm, bao che, dung túng và tiếp tay cho tội phạm. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an tập trung triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán ma tuý, không để hình thành tụ điểm phức tạp. Quyết liệt đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao và chuyển hoá địa bàn phức tạp, giáp ranh. 

Ngoài ra, thành phố sẽ phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, triển khai đề án nâng cao hiệu quả phòng chống ma tuý. Đây là một trong 49 đề án để thực hiện 3 trương trình đột phá của TP Hồ Chí Minh.

Đ.Thắng
.
.
.