Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi

Thứ Năm, 11/07/2019, 01:51
Chiều 10-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Malaysia M. Zamruni Khalid tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.


Chúc mừng Đại sứ M. Zamruni Khalid hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác thứ 2 tại Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới, Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và vun đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia, nhất là việc phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (30-3-1973 - 30-3-2018).

Đại sứ M. Zamruni Khalid trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đặc biệt là việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Đánh giá về kết quả quan hệ song phương, Đại sứ M. Zamruni Khalid cho biết, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao; tích cực hợp tác những lĩnh vực tiềm năng của mỗi bên, nhất là hợp tác du lịch trên cơ sở hạ tầng hàng không thuận lợi. Đại sứ cũng vui mừng nhận thấy lượng khách du lịch Malaysia đến Việt Nam và ngược lại ngày càng tăng cao thời gian qua.

Tán thành với nhận xét của ngài Đại sứ về kết quả tốt đẹp trong hợp tác song phương hai nước, nhất là về thương mại, đầu tư, Thủ tướng cho biết, Malaysia là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 11,5 tỷ USD, tăng xấp xỉ 15%/năm trong nhiệm kỳ của ngài Đại sứ. Hai bên đang nỗ lực hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD hoặc cao hơn vào năm 2020. 

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Malaysia ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Ngoài ra, hai bên cũng cần tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, đặc biệt là thúc đẩy hơn nữa hợp tác về phát triển du lịch. Cùng với đó, hai bên cần rà soát, xem xét nghiêm túc việc dỡ bỏ các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng tới các mặt hàng chủ chốt của nhau, trong đó có các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị, trên tinh thần quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, các cơ quan chức năng của Malaysia sẽ tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ cho những trường hợp người Việt trong các hoạt động kinh doanh, cư trú tại Malaysia.

Cùng ngày, chiều 10-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Guy Parmelin, Ủy viên Hội đồng Liên bang, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sỹ. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thụy Sỹ đã ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đồng thời nêu rõ, Việt Nam mong muốn hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Thụy Sỹ về công việc tại Hội đồng Bảo an nhằm hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình. Thủ tướng cũng cảm ơn phía Thụy Sỹ đã dành cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sự đón tiếp trọng thị, chu đáo trong thời gian thăm Thụy Sỹ đầu tháng 7 vừa qua.

Bộ trưởng Guy Parmelin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua; đồng thời cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng và cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Tán thành với Bộ trưởng Guy Parmelin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bộ trưởng ủng hộ, thúc đẩy hơn nữa đầu tư từ Thụy Sỹ vào Việt Nam, nhất là sau khi Hiệp định EVFTA vừa được ký kết giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Cho biết, Việt Nam còn nhập siêu từ Thụy Sỹ, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tiến tới cân bằng thương mại, thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương cao hơn nữa. 

Nhắc đến những thế mạnh của Thụy Sỹ như: tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, du lịch... Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng xúc tiến và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác trong các lĩnh vực này.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Thụy Sỹ hoạt động lâu dài tại Việt Nam, nhất là các biện pháp cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trước đó, sáng 10-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để bàn về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và một số công việc có liên quan liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

PV (Theo TTXVN)
.
.
.