Nhờ đi học hộ, Bí thư Đoàn TP Cần Thơ bị kỷ luật

Thứ Tư, 18/01/2017, 22:30
Nguyên nhân bà Trần Thị Vĩnh Nghi (Thành ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ và là Đại biểu Quốc hội khóa XIV) bị kỷ luật xuất phát từ việc bà Nghi đi học một lớp nâng ngạch tại Trường Chính trị TP Cần Thơ. Trong thời gian học, bà Nghi không thường xuyên tham dự mà cử thuộc cấp học thay.

Ngày 18-1, nguồn tin từ Thành ủy TP Cần Thơ xác nhận, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ vừa biểu quyết thông qua hình thức kỷ luật khiển trách đối với bà Trần Thị Vĩnh Nghi - Thành ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ và là Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Lý do kỷ luật do vi phạm quy chế học vụ khi tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên trong năm 2016.

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi – Thành ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ.

Nguyên nhân bà Nghi bị kỷ luật xuất phát từ việc bà Nghi đi học một lớp nâng ngạch tại Trường Chính trị TP Cần Thơ. Trong thời gian học, bà Nghi không thường xuyên tham dự mà cử thuộc cấp học thay.

Lãnh đạo Trường Chính trị Cần Thơ phát hiện vụ việc và báo cáo lên Thành ủy Cần Thơ. Nơi đây đã làm quy trình xử lý cán bộ và quyết định kỷ luật bà Nghi vì cán bộ này có dấu hiệu gian lận trong học tập.

Được biết, bà Trần Thị Vĩnh Nghi năm nay 34 tuổi, là Thành ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Song Nguyễn
.
.
.