Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ 30-4 và 1-5

Thứ Năm, 26/04/2018, 15:02

Sáng 26 - 4, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “TP Hồ Chí Minh-Khát vọng vươn cao”. Đến tham dự có bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. 


Đây là một trong nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại TP nhằm chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2018).

Đoàn đại biểu của thành phố tham quan triển lãm ảnh.
Với chủ đề “TP TP Hồ Chí Minh- Khát vọng vươn cao”, triển lãm trưng bày 83 ảnh giới thiệu khái quát cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam, với sự đóng góp sức người, sức của to lớn của cả nước đã thực hiện trên ba mặt trận tiến công (Giải phóng Tây Nguyên, giải phóng Huế - Đà Nẵng, giải phóng Sài Gòn); cùng với các cuộc nổi dậy ở ĐBSCL, quân và dân ta đã tấn công thần tốc trong vòng 55 ngày đêm, giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “TP Hồ Chí Minh-Khát vọng vươn cao” trong sáng 26-4

Sinh viên học sinh thành phố tham quan tại Triển lãm ảnh. 
Sau hơn 4 thập kỷ đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, TP. Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mạnh mẽ được coi là TP luôn  đi đầu, năng động, sáng tạo, có những đóng góp quan trọng trong xây dựng đường lối đổi mới của đất nước; là đầu tàu kinh tế phát triển và hội nhập với thế giới.

Cùng ngày, tại đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi Lăng, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP cũng đã khai mạc triển lãm với chủ đề “Công nhân lao động TP. Hồ Chí Minh năng động – tích cực đổi mới” gồm 51 ảnh giới thiệu với khách tham quan những hình ảnh sinh động về phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 Triển lãm cũng trưng bày 70 tấm ảnh giới thiệu về vai trò của công nhân TP mang tên Bác luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi, sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cũng nhân dịp này, UBND TP cũng tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm: bắn pháo hoa tầm cao tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2; tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). 

Thời gian bắn pháo hoa từ 21 h đến 21 h 15 ngày 30 - 4. Chương trình bắn pháo hoa được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình TP (HTV); tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố từ ngày 23 - 4 đến 17 - 6 tại các tuyến đường Lê Duẩn, vòng xoay Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch, tuyến đường Nguyễn Huệ. Ngoài ra, TP cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể thao. Giải Việt dã truyền thống 30 - 4 lần thứ 42 vô địch TP. HCM mở rộng năm 2018, tại tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa. HTV tổ chức cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP lần thứ 30.

Quang Huy
.
.
.