Nhiều đối tượng lợi dụng danh nghĩa bảo vệ môi trường để biểu tình, gây rối

Thứ Ba, 09/08/2016, 09:19
“Một số đối tượng sử dụng mạng xã hội như một công cụ đắc lực để phát tán hình ảnh, bài viết, phần mềm nói xấu, bôi nhọ đất nước, lợi dụng danh nghĩa bảo vệ môi trường, yêu nước để tổ chức tuần hành, biểu tình, gây rối trật tự công cộng”, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh tại hội nghị, sáng nay, 9-8.


Sáng 9-8, Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo phóng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị, sáng 9-8.

Dự hội nghị tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Số vụ phạm pháp hình sự giảm 4,66%

Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 26.833 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4,66% so với cùng kỳ năm 2015. Nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm là: Tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp trở lại, nhiều băng nhóm lưu manh trong lứa tuổi thanh thiếu niên dùng súng, lựu đạn và hung khí gây ra các vụ đâm chém, truy sát lẫn nhau gây bức xúc dư luận xã hội và lo lắng trong nhân dân. Tội phạm giết người tính chất vẫn phức tạp, nhất là các vụ giết người thân, giết người do mâu thuẫn thù tức cá nhân, bột phát vẫn xảy ra nhiều, khó phòng ngừa, ngăn chặn.

Trong lĩnh vực tội phạm về kinh tế, tham nhũng, nổi lên là sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thủ đoạn chủ yếu vẫn là thông đồng, móc ngoặc giữa các nhóm đối tượng trong và ngoài ngân hàng để trực lợi hoặc cố ý làm trái các quy định của Nhà nước. Tội phạm trên lĩnh vực thuế tiếp tục diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn khác nhau, gây thất thu ngân sách, tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tội phạm lừa đảo thông qua kinh doanh đa cấp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã gây ra thiệt hại lớn.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, lực lượng Công an các cấp đã phát hiện, tổ chức điều tra nhiều vụ việc tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhiều hơn 21,6% so với cùng kỳ năm 2015. “Đáng chú ý là tội phạm sử dụng internet và mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất phức tạp; phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội như một công cụ đắc lực để phát tán hình ảnh, bài viết, phần mềm nói xấu, bôi nhọ đất nước, lợi dụng danh nghĩa bảo vệ môi trường, yêu nước để tổ chức tuần hành, biểu tình, gây rối trật tự công cộng”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Gia tăng thanh thiếu niên dùng “cỏ Mỹ”, “lá khát”

Về tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt vi phạm trong xử lý chất thải, diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Đáng lo ngại và báo động trước những vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nghiêm trọng nhất là lĩnh vực nhập khẩu, chế biến thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi sống, đồ uống, sử dụng chất kích thích, hoá chất, nguồn nước bẩn, ô nhiễm để sản xuất, chế biến thực phẩm; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, diễn ra rất nghiêm trọng… Tình hình khai thác cát, sỏi lòng sông làm biến đổi dòng chảy, chặt phá rừng, thất thoát tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường…

Toàn cảnh hội nghị.

Tội phạm ma tuý tiếp tục gia tăng phức tạp, phát hiện nhiều đường dây ma tuý với số lượng lớn heroin, ma tuý tổng hợp, có vụ hàng trăm bánh heroin, hàng chục kg ma tuý tổng hợp. Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, đối tượng phạm tội về ma tuý ngày càng manh động, liều lĩnh, tàng trữ vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt. “Phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma tuý trái phép qua đường hàng không từ Việt Nam sang các nước tiêu thụ và ngược lại. Việc sử dụng “cỏ Mỹ”, “lá khát” đang có chiều hướng gia tăng trong lứa tuổi thanh, thiếu niên”, đồng chí Thứ trưởng lưu ý.

Về tội phạm mua bán người, với thủ đoạn lợi dụng khó khăn, thất nghiệp, thiếu việc làm, lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập, thông thoáng trong xuất nhập cảnh, sự nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác của người dân… đã hình thành những đường dây đưa người đi nước ngoài bán vào các động mại dâm, cưỡng ép kết hôn và lao động cưỡng bức. Thời gian gần đây, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của gia đình, nhà trường, các đối tượng đã tiếp cận, rủ rê các em, nhất là học sinh, sinh viên đi du lịch, mua sắm, lao động có thu nhập cao rồi đưa ra nước ngoài bán; tình trạng xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động thời vụ tăng mạnh sau Tết Nguyên đán của các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, nguy cơ mua bán người là rất cao.

Về kết quả đấu tranh chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2016:

Đã điều tra, khám phá 21.055 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 78,47%. Trong đó có 153 vụ, bắt 202 đối tượng phạm tội mua bán người. Phát hiện 9.441 vụ, 8.631 đối tượng phạm tội về kinh tế (nhiều hơn 20,96% số vụ và 16% số đối tượng); 123 vụ phạm tội về tham nhũng (nhiều hơn 7,8%), xử lý 178 đối tượng. Phát hiện 8.881 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, với 1.105 tổ chức và 7.896 cá nhân vi phạm. Bắt giữ 9.760 vụ, 14.890 đối tượng phạm tội về ma tuý (tăng 32,9% so với cùng kỳ về số vụ và 27,9% về số đối tượng).

Quỳnh Vinh
.
.
.