Nhà báo Trần Trọng Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 22/10/2020, 15:24
Sáng 22/10, Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh chính thức khai mạc.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban ngành của Trung ương và TP Hồ Chí Minh đến dự. 

182 đại biểu đại diện cho gần 2.000 hội viên (bao gồm khoảng 500 hội viên đang công tác tại 37 chi hội báo chí Trung ương) của 33 chi hội, Liên chi hội trực thuộc Hội Nhà báo thành phố đã được triệu tập.

Đồng chí Trần Lưu Quang trao hoa chúc mừng Đại hội. 

Trong phiên họp trù bị diễn ra ngày 21/10, đại hội đã thực hiện nhiều phần việc quan trọng, trong đó bầu ra Ban chấp hành (BCH) Hội nhà báo thành phố nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào tối cùng ngày, BCH đã bầu Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt. 

Theo đó, nhà báo Trần Trọng Dũng, nguyên Tổng biên tập Báo Công an TP Hồ Chí Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội nhà báo thành phố; 3 Phó chủ tịch gồm nhà báo Dương Vũ Thông (tái cử); nhà báo Nguyễn Tấn Phong (tái cử) và nhà báo Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (đắc cử). 

Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra, do nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, làm trưởng Ban; Phó ban là nhà báo Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9), Thư ký Liên chi hội các Báo Trung ương và địa phương khác tại TP Hồ Chí Minh và nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động. 

Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Hội nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn đại biểu của Hội nhà báo thành phố đi dự Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam (dự kiến được tố chức vào tháng 12-2020) có 26 nhà báo (trong đó có 2 đại biểu đương nhiên).

Đại hội cũng đã ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ thiết thực của các đại biểu với tổng số tiền quyên góp tại chỗ gần 68 triệu đồng, được lãnh đạo Hội trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, để sớm chuyển đến đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. 

Dịp này, Hội Nhà báo thành phố cũng đã trao giấy khen cho hàng chục tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và công tác hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ VIII, Chủ tịch Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng kêu gọi toàn thể các hội viên, các nhà báo đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, ý thức đầy đủ về trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ công dân của báo chí và người làm báo; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới 2020-2025; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của nhân dân…  

Thái Bình
.
.
.